Nghệ sĩ Kim Thuỷ của vở cải lương 'Lan và Điệp' qua đời

© Sputnik / Alexandr PolegenkoCư dân thành phố chính Simferopol của Crưm thắp nến để tưởng nhớ những người thiệt mạng ở St Petersburg
Cư dân thành phố chính Simferopol của Crưm  thắp nến để tưởng nhớ những người thiệt mạng ở St Petersburg - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nghệ sĩ cải lương Kim Thủy - 65 tuổi, nổi tiếng với vở "Lan và Điệp" qua đời vào chiều 2/11 sau nửa tháng điều trị Covid-19.

Đã âm tính với Covid-19 nhưng vẫn không thể qua khỏi

Bà Như Thanh, con gái út của cố nghệ sĩ Kim Thuỷ vừa cho biết mẹ mình qua đời vì nhiều bệnh nền như cao huyết áp, tim mạch.
Trước đó vào ngày 15/10, khi thấy sức khỏe bà xuống dốc, các con đưa bà vào Bệnh viện quận 8 điều trị, sau đó phát hiện mắc Covid-19 nên chuyển sang Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5).
Nến - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Tổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng Andrey Plam qua đời ở tuổi 59
Bà Thanh cũng cho biết thêm, do trước khi mất, nghệ sĩ xét nghiệm âm tính với Covid-19 nên gia đình đưa bà về chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) tổ chức tang lễ.
Lễ viếng bắt đầu từ tối 2/11, lễ động quan diễn ra vào chiều 4/11, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (quận 7).
Nhiều đồng nghiệp xót xa khi nghe gia đình báo tin, trước đó cố nghệ sĩ Kim Thuỷ ở trong nguy kịch, phải đặt ống nội khí quản, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện cho phép màu xảy ra nhưng bà vẫn không qua khỏi.

Người mẹ hiền từ trong 'Lan và Điệp'

Nghệ sĩ Kim Thủy tên thật là Trần Thị Thu Thủy, sinh năm 1956. Năm 17 tuổi, bà đến với nghề hát từ sự giới thiệu của soạn giả Loan Thảo.
Bà đặc biệt nổi tiếng với tác phẩm Lan và Điệp, cùng các nghệ sĩ Hữu Phước, Hùng Minh, Mai Lan, Tú Trinh, Chí Tâm, Thanh Kim Huệ, bé Thành Tâm (tức nghệ sĩ Thành Lộc). Qua tiếng hát Kim Thủy, vai bà Cử - người mẹ hiền lành, an phận của Điệp - đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ.
Năm 1987-1988, bà về hát chính cho đoàn cải lương Sông Bé Mới. Bà thu hút người xem với tuồng Tô Ánh Nguyệt khi đóng cặp cùng nghệ sĩ Bảo Linh. Những năm 1990, Kim Thủy về đoàn Minh Tơ, đóng chính với nghệ sĩ Linh Châu trong các vở cổ trang. Sau khi cải lương thất thế, bà cũng rời các đoàn hát.
Năm 2007, sau nhiều năm vắng bóng, bà góp mặt trong vở Lan và Điệp tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Khi chồng qua đời hơn 10 năm trước, bà mở quán bánh xèo trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8) nuôi hai con gái khôn lớn.
Những năm gần đây, vì sân khấu khó khăn, bà không còn theo nghiệp ca diễn, chuyển sang bán bánh xèo mưu sinh. Dù vậy, thỉnh thoảng khi được Hải Long mời đi hát cho đêm nhạc ở các chùa, lễ giỗ tổ nghiệp, bà liền nhận lời vì "lửa" nghề vẫn luôn rạo rực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала