Sẽ ra sao với dự án chế tạo chiến đấu cơ Nga-Ấn?

© Sputnik / Andrey Kataev / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu hạng nặng Su-57
Máy bay chiến đấu hạng nặng Su-57  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đã đình chỉ phần tham gia của Ấn Độ trong chương trình chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm dựa trên cơ sở Su-57, theo thông báo từ Cơ quan LB về Hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga. Chuyên gia quân sự Ivan Konovalov nêu ý kiến bình luận về tin này.

Liệu có tiếp nối dự án chung?

Ấn Độ đã đình chỉ tham gia chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) dựa trên cơ sở Su-57 của Nga, - như thông báo của ông Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan LB về Hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga (FSMTC).
Ông làm rõ rằng dự án đã đình chỉ cho đến thời điểm chiếc máy bay chiến đấu được phiên chế dứt khoát vào thành phần Lực lượng Không quân- Vũ trụ.
«Xin nói rõ ràng rằng chủ đề này đã kết thúc, hôm nay là không thể», - ông Shugaev nói thêm trong cuộc phỏng vấn với một hãng truyền thông Nga.
Trên thao trường Kapustin Yar, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất đã thực hiện bắn thử nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2021
Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-500 cho Trung Quốc và Ấn Độ

Nga vẫn giữ vị trí thứ nhất trên thị trường vũ khí Ấn Độ

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự và là nhà khoa học chính trị Ivan Konovalov bày tỏ quan điểm rằng tiến độ dự án phụ thuộc vào phía Ấn Độ.

«Có cơ sở công nghệ, sẵn có mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga, hiện hữu cơ sở cho công việc kế tiếp. Được biết, trong dự án này có những mâu thuẫn về tài chính. Tôi cho rằng tình hình sẽ phát triển, cần làm rõ thêm. Mọi thứ tuỳ thuộc vào phía Ấn Độ», - chuyên gia Ivan Konovalov nêu ý kiến.

Ông nhắc rằng nhiều dự án Nga-Ấn trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật phát triển khá chậm, nhưng cuối cùng vẫn được triển khai.
«Chúng ta vẫn đang giữ vị trí thứ nhất trên thị trường vũ khí Ấn Độ, ổn định vững trong phân khúc của mình. Người Mỹ rất muốn củng cố chỗ đứng ở đó, nhưng họ thậm chí còn không lọt vào được tốp ba nước dẫn đầu mà sau Nga còn có Pháp và Israel», - ông Ivan Konovalov nói thêm.
Một quân nhân Ấn Độ trong cuộc tập trận quân sự với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Nghị sĩ Mỹ kêu gọi Biden không trừng phạt Ấn Độ vì nước này mua vũ khí của Nga
Su-57 là chiến đấu cơ đa năng thế hệ thứ năm của Nga do Phòng Thiết kế Sukhoi sáng chế. Được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, triệt hạ các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước của đối phương, đồng thời thực hiện hàng loạt nhiệm vụ khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала