Theo yêu cầu của Hoa Kỳ: Ý kiến chuyên gia về chuyến thăm của phái đoàn EU đến Đài Loan

© Depositphotos.com / NicholashanĐài Bắc, Đài Loan
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Lần đầu tiên vừa có phái đoàn từ Nghị viện châu Âu đến thăm Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, GS-TSKH Lịch sử Vladimir Kolotov đã bình luận về tình hình này.

Phái đoàn EU định thảo luận gì trong chuyến thăm?

Phái đoàn từ Nghị viện châu Âu đã đến Đài Loan trong chuyến thăm ba ngày. Trong thành phần đoàn gồm các đại diện Uỷ ban đặc biệt về sự can thiệp của nước ngoài vào các tiến trình dân chủ của Liên minh châu Âu.
Trong chuyến thăm, phái đoàn dự định thảo luận với chính quyền của hòn đảo về cuộc đấu tranh chống thông tin sai lệch, về nỗ lực của Đài Loan nhằm tăng cường khả năng của mình trong không gian mạng, cũng như «chống những toan tính can thiệp vào tiến trình dân chủ».
Các quan sát viên nhận xét rằng đây là chuyến thăm chưa từng có: trái ngược với những phản đối từ Bắc Kinh, vốn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và phản đối liên hệ của hòn đảo tự quản với các quốc gia nước ngoài.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Bắc Kinh cảnh báo Washington về sự nguy hiểm trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan

«Trung Quốc sắp tấn công Đài Loan»

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, GS-TSKH Lịch sử Vladimir Kolotov từ ĐHTH Quốc gia Saint-Peterburg bày tỏ quan điểm rằng chuyến thăm nói trên được tiến hành theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

«Tôi nghĩ rằng họ đã đến đó, nói một cách tế nhị, là theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Trong chừng mực định tính của giai đoạn hiện nay là sự bùng phát căng thẳng trầm trọng trong quan hệ Mỹ-Trung. Người Mỹ thường xuyên kích động đề tài Đài Loan để bôi nhọ hạ thấp Trung Quốc, liên tục cảnh báo rằng «Trung Quốc sắp tấn công Đài Loan, chiến tranh sẽ bắt đầu, và tất cả đều trông cậy vào Hoa Kỳ». Tương ứng, các đồng nghiệp châu Âu cũng tham gia vào chiến dịch này để «đặt cược đồng 5 euro của mình», «dây máu ăn phần». Người ta sử dụng những cái cớ hoàn toàn vô nghĩa để nguỵ trang. Chuyện lần đầu EU cử phái đoàn thăm Đài Loan chỉ nói lên rằng người ta đã nghe theo và thi hành yêu cầu của Hoa Kỳ nhằm chọc giận Trung Quốc», - GS-TSKH Vladimir Kolotov kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала