“Vũ khí ngoại giao” của ông Phạm Minh Chính

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Đăng ký
Chưa bao giờ Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cùng lúc gặp nhiều lãnh đạo thế giới và đối thoại với hàng loạt tổ chức, thể chế kinh tế, chính trị, thương mại đầu tư, năng lượng hàng đầu thế giới như chuyến công du Anh, Pháp, dự COP26 lần này.
Sau chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, báo chí nước ngoài có lẽ sẽ còn nhắc nhiều đến “vũ khí ngoại giao” đặc biệt của lãnh đạo Việt Nam – tinh thần ngoại giao lấy nhân dân làm gốc, “trong nhu có cương”, lập trường Hà Nội vừa là bạn bè đối tác tin cậy, nhưng trước hết vẫn phải đảm bảo đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu.
Đáng chú ý, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Thái tử Charles, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)…

Thủ tướng Nhật muốn thăm Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có loạt cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước bên lề Hội nghị COP26 tại Glasgow, Vương quốc Anh trước khi lên đường sang Pháp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp lần đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kể từ khi vị cựu Ngoại trưởng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do năm 2021 và đã được Nghị viện bầu làm Thủ tướng vào ngày 4 tháng 10 năm 2021.
Tại cuộc gặp ngày 2/11, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam chúc mừng Thủ tướng Kishida Fumio được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do và Thủ tướng Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Tại sao Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Pháp lúc này?
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản và nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ông Phạm Minh Chính cảm ơn Nhật Bản hỗ trợ hàng triệu liều vaccine Covid-19 kịp thời cho Việt Nam thời gian qua và đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống hiệu quả dịch bệnh.
Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cũng đánh giá cao việc Nhật Bản kiểm soát tốt Covid-19 và chính sách xây dựng “vòng tuần hoàn tốt giữa tăng trưởng và phân phối” nhằm duy trì phát triển của Nhật Bản trong bối cảnh dịch bệnh.
Về quan hệ kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên mở cửa thị trường cho một số loại nông sản, hoa quả của nhau.
“Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, duy trì chuỗi cung ứng, sản xuất”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Về phần mình, phát biểu với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Kishida Fumio bày tỏ cảm tình đặc biệt với đất nước và nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Nhật Bản mong sớm thăm Việt Nam, đề nghị hai nước phối hợp duy trì các hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất khi kiểm soát được dịch bệnh.
Ông Kishida Fumio khẳng định luôn quan tâm đến cộng đồng 400 nghìn người Việt hiện đang sinh sống, làm việc ở Nhật Bản, tiếp tục tạo thuận lợi cho sinh viên, thực tập sinh Việt Nam quay trở lại Nhật Bản, nhất là tăng thêm nhiều lao động tay nghề cao, ủng hộ đề xuất của Việt Nam về việc mở cửa thị trường cho một số loại nông sản.
Thủ tướng Nhật Bản cảm ơn và mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản nối lại hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính đang ám chỉ ai và với mục đích gì?
Về các vấn đề khu vực, quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, lãnh đạo hai Chính phủ khẳng định “có tiếng nói chung” liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
Hà Nội và Tokyo cùng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của duy trì hoà bình ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
Đồng thời, lãnh đạo hai nước nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí sớm thu xếp các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Việt Nam và Nhật Bản.

Ấn Độ rất coi trọng Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân dịp dự Hội nghị COP 26.
Cổng thông tin Chính phủ khẳng định không khí cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Modi “hữu nghị và chân tình”.
© Ảnh : TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Tại đây, hai bên chia sẻ những tình cảm tốt đẹp giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước từ thế hệ này sang thế hệ khác, đồng thời bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày nay đang phát triển trên cả 5 trụ cột chính trị-ngoại giao, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân.
Người đứng đầu Chính phủ hai nước nhất trí thúc đẩy tiếp xúc các cấp qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Nhân dân, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ năm 2022 và tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh.
Đối với lĩnh vực kinh tế - thương mại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất với Thủ tướng Modi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế đầu tư song phương, trong đó có việc giảm thiểu các rào cản thương mại và bảo hộ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước. Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị mở cửa cho hàng nông sản Việt Nam như nhãn, chôm chôm, sầu riêng vào thị trường Ấn Độ.
“Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo”, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.
Liên quan đến hợp tác y tế, phòng chống Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Ấn Độ, tăng nhanh tỷ lệ tiêm chủng, chân thành cảm ơn Ấn Độ đã hỗ trợ kịp thời Việt Nam phòng chống dịch, tặng thiết bị y tế, cung cấp thuốc điều trị.
“Đây là nghĩa cử vô cùng cao đẹp minh chứng cho tình hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tốt đẹp giữa hai nước và mong muốn Ấn Độ tiếp tục xuất khẩu vaccine, cung cấp thuốc điều trị và vật tư y tế cho Việt Nam”, người đứng đầu Chính phủ khẳng định.
Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ khẳng định rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Nội bài, Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị COP26, thăm Anh và Pháp
Nhà lãnh đạo Modi cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ, tăng cường hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch bệnh, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư.
Thủ tướng Ấn Độ chia sẻ với nhà lãnh đạo Việt Nam về những tác động lớn của đại dịch, gây mất mát sinh mạng ở Ấn Độ nhưng vẫn quan tâm tới các nước láng giềng, khu vực, có hỗ trợ y tế, đặc biệt là vaccine, trang thiết bị y tế, oxy cho Việt Nam.
Thủ tướng Modi cũng thông báo năm 2022, Ấn Độ sẽ sản xuất 5 tỷ liều vaccine, đủ cung cấp cho các nước trong khu vực. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực, quốc tế, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương trong các hoạt động như chống biến đổi khí hậu và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.
Đặc biệt, Thủ tướng Modi đã mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm thăm chính thức Ấn Độ.

Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam

Trong cuộc hội kiến với Thái tử kế vị Vương Quốc Anh Charles, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thái tử Charles đã bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ Việt Nam với Hoàng gia Anh trong gần 50 năm từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, dù là nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh, kinh tế còn khó khăn nhưng Việt Nam vẫn cam kết nỗ lực giảm phát thải ròng về “0”, xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường Trái Đất.
Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát huy vai trò đối tác công tư, cũng như về thể chế, tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam triển khai các chương trình, dự án chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp để đạt được mục tiểu trên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trưởng đại diện các Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng sự hỗ trợ quý báu mà LHQ dành cho Việt Nam
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam chúc mừng Anh đã tổ chức thành công Hội nghị COP26, hoan nghênh Anh dẫn đầu trong việc đưa ra các cam kết, sáng kiến tại Hội nghị này. Thủ tướng đánh giá cao sự quan tâm của Hoàng gia Anh và cá nhân Thái tử Charles trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
Về phần mình, Thái tử Charles cho biết ông đánh giá cao và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp tại Hội nghị COP26 nói riêng và cho nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu nói chung.
Thái tử Charles cũng cho biết đã vận động các công ty tài chính ủng hộ nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu cho các nước đang phát triển. Thái tử đề xuất thúc đẩy Liên minh toàn cầu về dịch vụ tài chính, đầu tư trực tiếp và gián tiếp cho chống biến đổi khí hậu, cũng như cam kết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam kết nối với Liên minh này, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi nền kinh tế và phát triển năng lượng tái tạo.
Theo Thái tử, việc phát triển kinh tế-xã hội cần hòa hợp với thiên nhiên. Đây cũng là quan điểm chung của Anh và Việt Nam. Thái tử mong muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trong các dự án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học… để phát triển nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững và phát thải ít carbon.
Cũng trong dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Vương quốc Anh đã hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị Hoàng gia Anh thúc đẩy Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine, các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu như máy thở và thuốc điều trị Covid-19.
“Anh luôn ủng hộ Việt Nam trong phòng, chống dịch”, Thái tử khẳng định.

Kuwait sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam

Trong cuộc gặp với Hoàng tử Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Thủ tướng Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời cho biết hai bên cần phối hợp nâng cao hợp tác song phương trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay 2021.
Về phần mình, Thủ tướng Kuwait hy vọng hai phía tiếp tục thúc đẩy các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, bao gồm đàm phán ký kết các hiệp định, thỏa thuận hợp tác.
Thủ tướng Kuwait cũng cho biết Kuwait sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam. Hai phía sẽ cùng thúc đẩy các dự án hợp tác, đầu tư giữa hai nước đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí nhiều tiềm năng.

Việt Nam chào đón nhà đầu tư Ireland

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheal Martin, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như tình hình phòng chống dịch Covid-19.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin với người đồng cấp Ireland về kế hoạch phát triển năng lượng tại Việt Nam, đặc biệt là ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo mà Ireland có nhiều kinh nghiệm và thành công.
“Việt Nam có tiềm năng và lợi thế, hoan nghênh sự hợp tác, hỗ trợ từ Ireland trong lĩnh vực này”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.
Trao đổi với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Ireland quan tâm tình hình phòng chống dịch của Việt Nam và kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Hà Nội.
Ông Micheal Martin cho rằng cả hai bên đều có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.
Thủ tướng Ireland cũng đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26 cũng như những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu.
Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp và trong thời gian tới cần thúc đẩy hơn nữa, trong đó có việc trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp người bạn cũ của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về chống biến đổi khí hậu John Kerry – người bạn cũ của Việt Nam.
Tại đây, nhà lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao vai trò của Hoa Kỳ, đặc biệt là cá nhân ông John Kerry, trong việc thúc đẩy các nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
“Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong ứng phó biến đổi khí hậu, quyết tâm giảm phát thải ròng bằng “0”, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh tuần hoàn, thể hiện đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với nỗ lực chung bảo vệ Trái đất”, người đứng đầu Chính phủ phát biểu.
Nhấn mạnh việc Việt Nam tham gia tuyên bố các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất, cam kết giảm phát thải metal, Liên minh Hành động thích ứng toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam qua hợp tác song phương và đa phương để thực hiện các mục tiêu này.
Cũng nhân dịp này, ông Phạm Minh Chính cảm ơn đóng góp của ông John Kerry đối với quan hệ hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.
© Ảnh : TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính gặp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry
Trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính, đặc phái viên John Kerry đánh giá cao bài phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam tại COP26 và những quyết tâm của Việt Nam.
Ông John Kerry khẳng định ủng hộ Việt Nam trong các nỗ lực chống biến đổi khí hậu nói riêng, phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung.

IAEA sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam về năng lượng hạt nhân

Bên lề COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi.
Trao đổi với lãnh đạo IAEA, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và đóng góp của IAEA trong bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ hạt nhân vào mục đích hòa bình, phục vụ phát triển bền vững.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi
Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với IAEA. Ông Phạm Minh Chính cảm ơn IAEA đã cung cấp thiết bị, sinh phẩm, vật tư và đào tạo chuyển giao công nghệ xét nghiệm, phát hiện sớm virus SARS-CoV-2 cho Việt Nam.
Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh lợi thế của ứng dụng năng lượng hạt nhân trong các lĩnh vực như y tế, thuốc chữa bệnh, nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, điện hạt nhân công nghệ mới, an toàn, tiết kiệm chi phí, đóng góp vào giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng toàn cầu hiện nay.
Tổng giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khẳng định IAEA sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho Việt Nam trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy bản sắc ngoại giao của Việt Nam

Như Sputnik đã thông tin, ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị COP26 và thăm làm việc tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Orly ở Thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3-5/11.
Chuyến thăm và làm việc tại Anh vừa qua của nhà lãnh đạo Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn với việc chứng kiến 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao của các bộ, ngành và doanh nghiệp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trị giá hàng tỷ USD, mà còn cho thấy đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa mang đậm bản sắc Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2021
Đại dịch COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các địa phương không được áp dụng quy định trái với Trung ương
Việt Nam được đánh giá cao về cam kết giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng sạch, mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, không đánh đổi môi trường, tiến bộ xã hội lấy chỉ số tăng trưởng, đồng thời, tất cả các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao thế giới Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Australia, Scotland, Ấn Độ…đều giúp tăng cường hình ảnh, vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế.
Khác với chính quyền Trung Quốc với phong cách ngoại giao “chiến lang” được nhắc nhiều thời gian gần đây. Vũ khí ngoại giao của Việt Nam đặc biệt ở chỗ, dung hòa được thế đối đầu cạnh tranh giữa các cường quốc lớn và vị thế địa chính trị của Hà Nội.
Cũng như các lãnh đạo khác của Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nỗ lực không chỉ mang về cho đất nước những bản hợp đồng trị giá hàng tỷ USD, triển vọng tiềm năng hợp tác lâu dài phục vụ quá trình hội nhập, mà còn giúp tạo dựng niềm tin vững chắc nơi bạn bè, cộng đồng quốc tế vào một Việt Nam kiên cường, năng động, không ngại bất cứ khó khăn thử thách nào, đất nước đang vươn mình mạnh mẽ, sẵn sàng mở cửa với thế giới nhưng vẫn luôn đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc.
Bản sắc ngoại giao Việt Nam được Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện rất rõ. Đó là lối ứng xử nhân văn, nghệ thuật ngoại giao “kiên quyết, kiên trì”, “biết người, biết ta”, “biết thời, biết thế”, “cương nhu kết hợp”, “khoan hòa, linh hoạt” biến đổi thích nghi tùy vào đối tác và thời điểm. Những gì mà lãnh đạo Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thể hiện trong chuyến đi này không chỉ phục vụ mục đích chính trị, bảo toàn thể diện quốc gia, phát triển kinh tế, mà còn góp phần mở rộng các mối quan hệ giao lưu thương mại, tiếp nhận những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại, tiến bộ của thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала