Trung Quốc phát hiện trữ lượng lớn dầu đá phiến ở phía đông

© Sputnik / Press-service of Rosneft / Chuyển đến kho ảnhKhoan giếng "Tsentralno-Olginskaya-1", công ty dầu khí "Rosneft"
Khoan giếng Tsentralno-Olginskaya-1, công ty dầu khí Rosneft - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc đã phát hiện ra các mỏ dầu đá phiến lớn nhất, trữ lượng ước tính hơn 4 tỷ tấn.
Các mỏ dầu được tập đoàn Sinopec thăm dò tại vùng mỏ Shengli ở tỉnh Sơn Đông, phía đông đất nước. Sản lượng dầu đá phiến ở đó sẽ bắt đầu khai thác trong tương lai gần và sẽ đạt một triệu tấn mỗi năm vào năm 2025.
Trung Quốc bắt đầu thăm dò và sản xuất dầu đá phiến quy mô lớn vào năm 2019. Theo các nhà phân tích, điều này sẽ cho phép ngăn chặn Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu "vàng đen". Ngày nay, Trung Quốc, thông qua nhập khẩu, cung cấp khoảng 70% lượng dầu tiêu thụ quốc gia.

Dự trữ dầu ở Trung Quốc

Đầu năm nay, Sinopec thông báo phát hiện 1,3 tỷ tấn dầu đá phiến ở mỏ Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc. Đến lượt tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Trung Quốc CNPC thông báo về việc phát hiện trữ lượng dầu đá phiến lên tới 1 tỷ tấn tại mỏ Ordos ở Khu tự trị Tân Cương của CHND Trung Hoa.
Khai thác dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Trung Quốc tìm thấy mỏ dầu mới với trữ lượng 100 triệu tấn
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала