Bị tước danh hiệu, Meghan Markle xưng danh là nữ công tước khi tiếp xúc với các thượng nghị sĩ Mỹ

© AP Photo / Mark LargeMeghan Markle
Meghan Markle - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2021
Đăng ký
Vợ hoàng tử Anh Harry, Meghan Markle gọi điện cho các thượng nghị sĩ Mỹ với yêu cầu vận động hành lang cho cha mẹ được trả tiền khi nghỉ phép trông con — qua số điện thoại cá nhân của các chính trị gia, nữ diễn viên đã sử dụng tước hiệu hoàng gia của mình. Theo Politico đưa tin.

Sử dụng tước hiệu Hoàng gia để biết thông tin

Theo Thượng nghị sĩ Dân chủ Shelley Moore Capito, Meghan đã gọi từ một số không xác định, xưng danh là Nữ công tước xứ Sussex.
“Tôi đang lái xe. Đây là một cuộc gọi đến từ một số có mã định danh bị ẩn. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là Thượng nghị sĩ Manchin - các cuộc gọi của ông ấy thường ẩn số như vậy. Cô ta hỏi: "Thượng nghị sĩ Capito?" Tôi nói "Vâng". Cô ấy nói "Đây là Megan, Nữ công tước xứ Sussex", Capito nói.
Chính trị gia nói thêm bà không biết làm thế nào Markle có được số của mình.
Cựu công chúa Mako cùng vị hôn phu Kei Komuro trong cuộc họp báo sau đám cưới ở Tokyo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2021
Công chúa Nhật Bản Mako sẽ sống trong căn hộ một phòng ở New York
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Maine Susan Collins cũng nói Meghan Markle đã gọi điện cho bà với câu hỏi tương tự.
“Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy đã gọi cho tôi qua đường dây riêng và tự giới thiệu mình là Nữ công tước xứ Sussex, thật là mỉa mai”, bà nói.
Theo tờ báo, Thượng nghị sĩ bang New York Kirsten Gillibrand đã cho nữ công tước số điện thoại của các chính trị gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала