Bộ Ngoại giao Nga: Các nước ASEAN coi AUKUS là mối đe dọa an ninh

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhPhó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov
Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nước ASEAN nhìn thấy liên minh AUKUS là hiện thân của mối đe doạ với an ninh quốc gia, như ông Andrey Belousov Phó Trưởng đoàn Nga tại Ủy ban I của Đại hội đồng LHQ kiêm phó đại diện LB Nga tại văn phòng LHQ và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva tuyên bố với các phóng viên.

Quan hệ đối tác AUKUS

Trước đó Australia đã ký kết tham gia quan hệ đối tác với Anh và Hoa Kỳ về quốc phòng-an ninh AUKUS và tuyên bố rút khỏi thỏa thuận tàu ngầm trị giá 56 tỷ euro với công ty Pháp Naval Group. Thỏa thuận với phía Pháp dự trù sản xuất 12 tàu ngầm tấn công lớp Barracuda. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi quyết định xé bỏ thỏa thuận của Australia là «nhát dao đâm sau lưng».

Các nước ASEAN nhìn thấy mối đe dọa nào?

«Trong Ủy ban I, các nước ASEAN bày tỏ quan ngại khá nghiêm trọng bởi họ thấy trong quan hệ đối tác công nghệ ba bên này chứa đựng mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Ví dụ, các phái đoàn của Indonesia và Malaysia đã phát biểu rằng việc thực hiện sáng kiến ​​này có thể kích động dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực», - ông Belousov nói.

Theo lời ông, mối lo ngại này là có cơ sở, vì trong sự hợp tác ba bên bao hàm cả lĩnh vực hạt nhân và có yếu tố quân sự rõ rệt.

«Và chúng tôi có thái độ hiểu biết với tuyên bố mà các quốc gia trên đưa ra về quan hệ đối tác ba bên AUKUS», - ông nói thêm.

Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Đại sứ Trung Quốc: Lập ra AUKUS, Mỹ đã mở ra hộp Pandora ở châu Á
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала