Thương tiếc nhà báo cao niên nhất của cơ quan phát thanh đối ngoại Liên Xô và Nga

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhQuan sát viên của hãng thông tấn "Rossiya", cán bộ lão thành, nhà báo và phát thanh viên cựu trào Leonid Sigan
Quan sát viên của hãng thông tấn Rossiya, cán bộ lão thành, nhà báo và phát thanh viên cựu trào Leonid Sigan - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Leizor Sigan, nhân viên cao niên nhất của cơ quan phát thanh truyền hình đối ngoại của Liên Xô và Nga, nhà báo của Ban biên tập Sputnik, đã qua đời hưởng thọ 98 tuổi.
Ông làm việc tại cơ quan truyền thông đối ngoại này từ năm 1945: thoạt đầu là «Đài phát thanh Matxcơva», sau đó là «Đài tiếng nói nước Nga» (nay là Hãng thông tấn Quốc tế «Rossiya Segodnya»), là quan sát viên chuyên mục chính trị, và cũng là người đứng đầu Ban biên tập tiếng Ba Lan.
Ông Sigan chuẩn bị các bài viết, tài liệu về những sự kiện, tin thời sự, ông làm việc như một chuyên gia uyên thâm về những chủ đề khác nhau, trong đó có sự mở rộng của NATO về phía đông, quan hệ Ba Lan-Ukraina, thảm kịch Katyn, cuộc tàn sát Volyn, vụ tai nạn rơi máy bay Ba Lan gần Smolensk…
Người chiến thắng cuộc thi Giọng hát 60+ Mikhail Serebryakov - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2021
Cựu chiến binh 97 tuổi của Thế chiến II giành chiến thắng trong chương trình "Voice 60+" Nga

Người thầy lớn và nhà báo chân chính

Sinh thời Leizor Sigan đã bồi dưỡng mấy thế hệ các nhà báo quốc tế và ông được trao danh hiệu “Nhà hoạt động văn hóa công huân“ của CHXHCN Xô-viết Nga. Ông được tặng thưởng huân chương Danh dự, huân chương “Vì công lao phục vụ Tổ quốc” hạng II, các huy chương “Vì vinh quang lao động trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại“, “50 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại”, Kỷ niệm chương “850 năm thành lập Matxcơva“.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала