Trung Quốc: cha mẹ mua mũ bảo hiểm để làm tròn đầu trẻ em

© Ảnh : TaobaoMũ đội đầu giống mũ bảo hiểm của Trung Quốc làm hộp sọ trẻ em tròn hơn
Mũ đội đầu giống mũ bảo hiểm của Trung Quốc làm hộp sọ trẻ em tròn hơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2021
Đăng ký
Cha mẹ Trung Quốc đội những chiếc mũ giống như mũ bảo hiểm đắt tiền cho con để giữ cho hộp sọ của chúng tròn hơn. Theo Bulsiness Insider, thời trang như vậy được quy định do tiêu chuẩn về cái đẹp trong xã hội Trung Quốc.

Xu hướng làm đẹp

Đối với người Trung Quốc, việc có một cái đầu phẳng hoặc dài bị coi là xấu xí. Trong trường hợp này, chi phí phụ kiện có thể lên tới 4300 đô la.
Ấn phẩm đưa tin về một cư dân từ Xianxu, Trung Quốc, người đã đội mũ bảo hiểm cho con mình "bất chấp sự phản đối của các thành viên trong gia đình."

“Đầu xuôi, đuôi lọt, tôi biết những người phụ nữ theo đuổi cái đẹp đau đớn đến nhường nào. Tôi không muốn con mình lớn lên và phải hối hận về phần cơ thể này của mình”, mẹ của đứa trẻ buộc phải đội mũ bảo hiểm cho biết.

Theo ghi nhận, ngoài mũ bảo hiểm cho trẻ, phụ huynh còn mua loại gối đặc biệt cứng không đều để có thể thay đổi hình dạng hộp sọ.
Phụ nữ và trẻ em thu hoạch ngũ cốc ở Malawi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2021
Hơn 12 triệu trẻ em Nigeria không dám đến trường vì sợ bị bắt cóc
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала