Dân Anh thừa nhận Nga đã vượt xa phương Tây «nhiều dặm»

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhNhà máy điện hạt nhân nổi "Akademik Lomonosov"
Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tờ báo Anh khổ nhỏ Daily Mail đã đăng bài viết về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới (FNPP), bố trí tại Chukotka.
Như tờ báo nhận xét, nhà máy do Rosatom phát triển đảm bảo cung cấp nhiệt cho thành phố bằng cách sử dụng năng lượng do hai lò phản ứng hạt nhân tạo ra. Theo quan điểm của các chuyên gia, khái niệm như vậy có thể giúp hạ thấp tác hại của biến đổi khí hậu nhờ giảm sử dụng các nguồn nhiên liệu phát thải khí nhà kính như than đá và khí đốt. Đồng thời, theo phản ánh của The Daily Mail, các công ty ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pháp hiện đang xem xét khả năng xây dựng những lò phản ứng tương tự.
© Sputnik / Pavel Lvov / Chuyển đến kho ảnhTrạm điện hạt nhân nổi "Viện sĩ Lomonosov"
Trạm điện hạt nhân nổi Viện sĩ Lomonosov - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2021
Trạm điện hạt nhân nổi "Viện sĩ Lomonosov"

Dân Anh nghĩ gì về nhà máy nhiệt điện như vậy?

Bài báo đã khơi lên phản hồi tích cực từ độc giả trong các lời bình.

«Như thường lệ, Nga bỏ xa phương Tây nhiều dặm», - độc giả tuyên bố.

«Hãy xây dựng 30 nhà máy điện hạt nhân mới và chuyển cả nước sang sưởi ấm bằng điện là phương thức đơn giản và thuận tiện nhất. Sẽ chẳng còn cần đường ống khí đốt, lò hơi đốt và khí thải nữa», - người dùng viết.

«Hiển nhiên, có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ để đảm bảo cấp năng lượng cho một thành phố. Chúng ta đang bỏ lỡ cơ hội ở đây», - độc giả nhận định.

 Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.10.2021
Rosatom được cấp giấy phép xây dựng tổ máy điện thứ tư của nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ
Nhà máy điện hạt nhân nổi bao gồm cơ sở hạ tầng trên bờ và tổ máy điện nổi «Viện sĩ Lomonosov» được trang bị hai lò phản ứng KLT-40S với công suất 35 megawatt mỗi lò. Năng lượng điện là 70 megawatt, nhiệt năng là 50 gigacalories/giờ. FNPP hòa vào lưới điện ngày 19 tháng 12 năm 2019, cuối tháng 5 năm 2020 được đưa vào vận hành thương mại. Hồi cuối tháng 6, nhà máy đã cung cấp lượng nhiệt đầu tiên cho người tiêu dùng ở Chukotka.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала