Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sẽ tham gia hội nghị cấp cao APEC

© Sputnik / Vladimir Smirnov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), được tổ chức qua liên kết video vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 11, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Nga, cho biết.
"Vâng, điều đó đã được lên kế hoạch" – ông Peskov nói và lưu ý rằng ông Putin sẽ phát biểu từ xa.
Như đã đưa tin trên trang web của APEC, cuộc họp của các nhà lãnh đạo sẽ do Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chủ trì. Đầu năm nay, ngày 16/7, phiên họp bất thường của các nhà lãnh đạo APEC đã được tổ chức dưới hình thức cầu truyền hình, bàn về chủ đề cuộc chiến chống coronavirus và khắc phục hậu quả đại dịch.

Thành phần APEC

APEC bao gồm 19 quốc gia. Trong số đó có 12 quốc gia thành lập - Úc, Brunei, Indonesia, Canada, Malaysia, New Zealand, Singapore, Mỹ, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như Trung Quốc (gia nhập năm 1991), Mexico và Papua New Guinea ( 1993), Chile (1994), Nga, Việt Nam và Peru (1998). Năm 1991, hai vùng lãnh thổ của Trung Quốc là Hồng Kông và Đài Loan cũng tham gia APEC.
Xét đến chi tiết cụ thể về thành phần của hiệp hội, không chỉ bao gồm các quốc gia, mà còn cả các vùng lãnh thổ, các thành viên tham gia APEC thường được ký hiệu bằng thuật ngữ "nền kinh tế".
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Tổng thống Putin tại APEC: Nga ủng hộ dỡ bỏ rào cản đối với sản xuất và cung ứng vắc xin trên thế giới
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала