Hơn 25.000 khách đi trải nghiệm tàu Cát Linh – Hà Đông trong ngày đầu khai thác

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVNNgười dân Thủ đô háo hức trải nghiệm đi tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm đi tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2021
Đăng ký
Trong ngày đầu khai trương, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã thực hiện 109 lượt chạy tàu, phục vụ 25.680 hành khách.
Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Metro Hà Nội), sau khi Bộ GTVT bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông cho thành phố, ngay trong ngày 6/11, tuyến tàu điện này cũng đã lập tức được đưa vào khai thác thương mại.
Được biết, trong ngày đầu, Metro Hà Nội đã vận hành 109 lượt tàu, phục vụ 25.680 hành khách. Trong đó, tỷ trọng hành khách lên tàu từ ga đầu Cát Linh đạt 30,1%, từ ga cuối Yên Nghĩa đạt 20,2%. Còn lại 49,7% hành khách lên tàu từ 10 ga ở giữa. Số lượng 25.680 hành khách trong ngày mới chỉ chiếm 2,5% năng lực khai thác tối đa là 1,02 triệu người/ngày.
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,5 km với 12 nhà ga.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2021
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông chính thức đi vào khai thác thương mại
Đại diện Metro Hà Nội cho hay, đơn vị vẫn đang tập trung lực lượng đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân đến đi thử, trải nghiệm tàu. Đồng thời, đảm bảo công tác an toàn, phòng, chống dịch Covid-19.
Trong 6 tháng đầu, tàu Cát Linh – Hà Đông sẽ vận hành theo tần suất từ thấp tới cao để vừa phù hợp với thông lệ chung và mức độ sử dụng dịch vụ của người dân. Các đoàn tàu sẽ khai thác từ 5 giờ 30 phút, đóng lúc 23 giờ hằng ngày, tần suất chạy tàu 10 phút/chuyến.
Theo kế hoạch, Metro Hà Nội sẽ phục vụ người dân đi tàu miễn phí trong 15 ngày đầu. Sau đó, hành khách sẽ phải mua vé. Vé lượt có giá 8.000-15.000 đồng; vé ngày 30.000 đồng (không giới hạn số lần đi tàu). Giá vé tháng có các mức 200.000 đồng cho hành khách phổ thông; 100.000 đồng cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp. Hà Nội cũng sẽ miễn tiền vé cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo.
Dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến Cát Linh – Hà Đông) có tổng chiều dài 13,05 km, điểm đầu là ga Cát Linh, điểm cuối là ga Yên Nghĩa, có 12 nhà ga trên cao và khu depot tại Phú Lương – quận Hà Đông, với 13 đoàn tàu. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đôi, khổ 1435 mm. Tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác là 35 km/h. Thời gian chạy tàu từ Cát Linh đến Hà Đông (hoặc ngược lại) là 23,63 phút.
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2021
Vì sao đường sắt Cát Linh – Hà Đông qua 5 đời Bộ trưởng Giao thông Vận tải chưa chạy?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала