Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 từ 20.000 người đi trải nghiệm tàu Cát Linh-Hà Đông

© Ảnh : TTXVN - Lương Tuấn ĐứcDòng người chen chúc lên tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dòng người chen chúc lên tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tối 7/11, CDC Hà Nội đính chính thông tin “tìm người đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong ngày 7/11” đang lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, dư luận và người dân Việt Nam vẫn lo ngại về việc bùng phát dịch Covid-19 khi có tới khoảng 20.000 người chen chúc, tham gia trải nghiệm tuyến đường sắt mới mở này.

Thông tin 'tìm người' là không đúng sự thật

Như Sputnik đã đưa tin, sáng 7/11, đại diện Hanoi Metro cho biết tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã trải qua ngày đầu tiên vận hành trơn tru, cả nhân sự vận hành và máy móc thiết bị đều đảm bảo tốt.
Trong ngày, Hanoi Metro đã vận hành 109 lượt tàu, phục vụ 25.680 hành khách với tổng số 38.520 lượt di chuyển. Trong đó, tỷ trọng hành khách lên tàu từ ga đầu Cát Linh đạt 30,1%, từ ga cuối Yên Nghĩa đạt 20,2%. Còn lại 49,7% hành khách lên tàu từ 10 ga ở giữa.
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm đi tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2021
Hơn 25.000 khách đi trải nghiệm tàu Cát Linh – Hà Đông trong ngày đầu khai thác
Tuy nhiên, việc dòng người chen chúc nhau tham gia trải nghiệm tuyến đường sắt vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận khi mà tình hình dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng tại Hà Nội. Cũng như việc tại sao Bộ GTVT và chính quyền Thủ Đô lại quyết định khai thác thương mại tuyến đường sắt trong thời điểm này.
Chính vì thế đã có những thông tin lan truyền trên mạng xã hội như “CDC Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông do liên quan đến ca nhiễm mới” hoặc "Tìm kiếm người đi trên chuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ngày 7.11. Những hành khách tham gia lộ trình trên khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất tại địa phương để được xét nghiệm và hướng dẫn cách ly".
Chưa rõ thông tin này bắt nguồn từ đâu nhưng ngay sau đó, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - khẳng định đây là thông tin không chính xác, không phải do đơn vị này phát ra.
“Chúng tôi chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông như thông báo trên. Đây là thông tin chưa chính xác đang được lan truyền trên mạng xã hội”, ông Việt cho hay.

Khuyến cáo người dân không tập trung đông người

Cũng theo lãnh đạo CDC Hà Nội, mặc dù đây không phải thông tin chính xác nhưng đơn vị cũng khuyến cáo người dân không nên tập trung đông người. Trong thời điểm này, thành phố có nhiều ổ dịch phức tạp, nhiều ca trong cộng đồng nên nguy cơ lây nhiễm rất cao.
Do đó, việc chen chúc đi thử tàu điện Cát Linh - Hà Đông cũng tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đang rất phức tạp.
© Ảnh : TTXVN - Lương Tuấn ĐứcDòng người chen chúc lên tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dòng người chen chúc lên tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2021
Dòng người chen chúc lên tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông
Hà Nội đã có quy định rõ ràng trong an toàn giao thông vận tải về phòng chống dịch, việc tập trung đông đúc sẽ rất nguy hiểm.
Ông Phu cũng đưa ra lời khuyên là người trải nghiệm khoan hãy đi trong thời điểm này hoặc không nên đi vào giờ cao điểm, nhất là những người chưa tiêm vaccine, người già, người có bệnh nền.
Trong ngày thứ 2 tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thương mại, rất đông du khách đến tham quan trải nghiệm, dòng người xếp hàng dài dưới nhà ga, chen chúc trên mỗi chuyến tàu.
Mặc dù trên các toa tàu đều dán các tờ tuyên truyền thông điệp "5K" và quét mã QR Code khai báo y tế nhưng hầu hết người lên tàu đều không thực hiện quét mã QR. Đồng thời, các chỗ ngồi trên tàu đều chật kín, nhiều người cũng lo ngại về các biện pháp phòng chống dịch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала