Musk được khuyên bán bớt 10% cổ phần Tesla

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIElon Musk
Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hầu hết những người tham gia cuộc bầu chọn do doanh nhân người Mỹ Elon Musk tổ chức trên Internet đều ủng hộ việc bán bớt 10% cổ phần của ông trong công ty sản xuất xe điện Tesla.
Musk trước đây từng hứa hẹn sẽ tuân theo ý kiến đa số và gọi việc thu thập ý kiến trên tài khoản Twitter của mình là phản ứng trước cuộc tranh luận đang diễn ra trong xã hội về việc đánh thuế các tỷ phú.
57,9% người tham gia khảo sát ủng hộ việc bán cổ phần, 42,1% phản đối.
Trước đó, Musk đã viết rằng "gần đây có rất nhiều lời bàn tán về việc lợi nhuận chưa thực hiện được coi là một phương tiện trốn thuế", vì vậy ông đã đề nghị bán bớt 10% cổ phần Tesla của mình và sẵn sàng đưa ra quyết định dựa trên kết quả của cuộc khảo sát này, "bất kể kết quả đó sẽ như thế nào".
Reuters ước tính con số đó là khoảng 170,5 triệu cổ phiếu Tesla, trị giá 21 tỷ USD.
Chính quyền Mỹ hiện tại thường đổ lỗi cho những công dân giàu nhất trả tiền thuế ít hơn những người khác, thâm chí thường không trả chút nào do thực tế là tài sản của họ được đầu tư vào cổ phiếu và vẫn tăng trưởng mà không bị đánh thuế nhờ vào việc cổ phiếu tăng giá.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала