Pakistan nổ súng vào tàu cá Ấn Độ, có thương vong

© Depositphotos.com / DeltaoffРыбацкая лодка в море
Рыбацкая лодка в море - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một ngư dân đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau khi lực lượng An ninh hàng hải Pakistan (PMSA) nổ súng vào một tàu đánh cá của Ấn Độ ở Biển Ả Rập, kênh truyền hình NDTV đưa tin.
"Một ngư dân từ bang Maharashtra trên tàu đánh cá Jalpari đã chết sau khi PMSA nổ súng vào anh ta và các thủy thủ khác tối hôm thứ Bảy", - kênh truyền hình dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát cho biết.
Người chết do vết thương ở ngực, thêm một người khác bị thương phải nhập viện. Trên tàu có tất cả bảy người. Kênh truyền hình dẫn các nguồn tin ẩn danh lưu ý rằng các ngư dân không có hành động khiêu khích quân đội, phía Ấn Độ đang điều tra vụ việc.
Hồi tháng 2, Pakistan thừa nhận rằng họ đang giam giữ 270 ngư dân mang quốc tịch Ấn Độ. Tại Ấn Độ có 77 ngư dân Pakistan bị bắt.
Quốc kỳ Pakistan và Ấn Độ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2019
Pakistan chống lại Ấn Độ vì Kashmir
Vào tháng 12 năm 2019, hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân Pakistan và Ấn Độ đã bắn nhau ở vùng biên giới Kashmir đang tranh chấp. Hai người Pakistan và hai người Ấn Độ, trong đó có một thường dân, đã thiệt mạng trong vụ nổ súng nói trên. Nhân vụ việc này Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan ông Shah Mehmood Qureshi đã cáo buộc Ấn Độ đang cố gắng đánh lạc hướng người dân khỏi các cuộc biểu tình lớn đang diễn ra ở nước này bằng cách chuyển sự chú ý sang các tranh chấp với Islamabad.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала