Chống người di cư và ủng hộ Crưm của Nga: Liệu Macron có đối thủ mới?

© REUTERS / Eric Gaillard Eric Zemmour
 Eric Zemmour - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Đăng ký
Trục xuất người di cư, đặt tên châu Âu cho người Ả Rập, cấm đạo Hồi và trả lại quyền cho đàn ông "vỗ vào mông nảy nở của phụ nữ", - đây là chương trình chính luận của nhà văn kiêm nhà báo Eric Zemmour. Những người hâm mộ nhiệt thành gọi ông là "Trump của Pháp" và kêu gọi ông ra tranh cử tổng thống.

Người Pháp gốc Berber

"Pháp là một kẻ bệnh hoạn ở châu Âu. Nước Pháp sợ hãi và bị đe dọa. Nó đã trở nên bất hạnh như ý tưởng của Chúa. Người Pháp không công nhận đất nước. Tự do đã trở thành mục nát, và bình đẳng và tình anh em đã trở thành một cuộc chiến của tất cả chống lại tất cả". Đây là những đoạn trích từ cuốn "Tự sát của Pháp" bán chạy nhất của nhà báo gây tranh cãi Eric Zemmour, chính trị gia có thể trở thành người đứng đầu nền Cộng hòa thứ Năm.
Vẫn còn 6 tháng nữa đến bầu cử, nhưng việc đề cử ứng cử viên đang diễn ra sôi nổi. Zemmur nuôi dưỡng tham vọng tổng thống, nhưng không trực tiếp nói về việc này. Gần đây, ông tham gia cuộc tranh luận bầu cử đầu tiên và ngay lập tức tuyên bố: người tị nạn và Hồi giáo đang làm băng hoại nước Pháp.

"Tôi sẽ ngăn cản dòng người di cư. Hồi giáo không phải là tôn giáo, mà là chính trị. Người Hồi giáo không quan tâm đến đức tin, mà trật tự xã hội", - Zemmur nói.

© AP Photo / Bob EdmeNgười phụ nữ đi ngang qua tấm áp phích in hình nhà văn kiêm nhà báo Eric Zemmur ở Biarritz, Pháp
Người phụ nữ đi ngang qua tấm áp phích in hình nhà văn kiêm nhà báo Eric Zemmur ở Biarritz, Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Người phụ nữ đi ngang qua tấm áp phích in hình nhà văn kiêm nhà báo Eric Zemmur ở Biarritz, Pháp
Nó đến mức ông yêu cầu cấm những cái tên phương Đông. Thậm chí xuất hiện một trang web tự động chọn tên nước ngoài tương đương bằng tiếng Pháp.
Các nhà nữ quyền cũng không được buông tha. Zemmur cáo buộc họ "đánh cắp quyền tán tỉnh không thể xâm phạm của đàn ông".
"Trước đây, trên phương tiện giao thông công cộng, tài xế có thể phóng đãng vỗ vào cặp mông nõn nà của phụ nữ Pháp. Chẳng ai kiện anh ta ra tòa vì quấy rối cả", - nhà văn viết hào hứng.
Người dẫn chương trình tranh luận nhắc lại rằng một số phụ nữ cáo buộc Zemmur tội quấy rối. Nhà văn gọi những lời buộc tội là hư cấu.
Tai tiếng nhất là lời biện minh cho những người Pháp cộng tác với Đức Quốc xã. Theo ý kiến của nhà văn, điều này đã cứu người Do Thái khỏi các trại tập trung. Vài ngày sau cuộc tranh luận, các nhà sử học đã đến khán trường và trình bày các tài liệu lưu trữ. Theo đó, Thống chế Pháp Henri Pétain đã trao hàng ngàn người bất hạnh cho Đức quốc xã.
Zemmur được nhắc lại rằng bản thân ông xuất thân từ một gia đình người Do Thái Algeria. Nhưng nhà báo phản đối: "Tôi là người Pháp gốc Berber".

Trump của Pháp

Nhà chính luận xì căng đan được đặt biệt danh là "Trump của Pháp". Ông không thích sự so sánh - ông không phải là tỷ phú, mà đang dấn thân vào chính trường lớn để bảo vệ "nước Pháp trắng".
Trong nhiều năm, Zemmur viết tiểu luận cho tờ báo Le Figaro. Trong tất cả các bài báo, ông dự đoán về sự kết thúc của "nền văn minh Pháp" và yêu cầu cấm những người đến từ Trung Đông và châu Phi nhập cảnh. Không ai coi trọng ý kiến của ông.
© AP Photo / Bob EdmeÁp phích hình nhà văn kiêm nhà báo Eric Zemmur ở Biarritz, Pháp
Áp phích hình nhà văn kiêm nhà báo Eric Zemmur ở Biarritz, Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Áp phích hình nhà văn kiêm nhà báo Eric Zemmur ở Biarritz, Pháp
Zemmur được biết đến rộng rãi nhờ chương trình truyền hình của tác giả trên CNews. Ông mời các chính trị gia cực hữu, vận động trục xuất người châu Á ra khỏi đất nước và cấm đạo Hồi.
Phần lớn ông tấn công lãnh đạo của "Mặt trận Quốc gia" Marine Le Pen - vì đã phản bội những ý tưởng cực hữu.
Chương trình talk show trở nên rất phổ biến. Trong một chương trình phát sóng, nhà báo ủng hộ việc sáp nhập Crưm vào Nga.

"Putin chiếm hữu bán đảo theo phương cách giống như Catherine II, lấy lại tài sản sở hữu. Nga là lương tâm của chúng ta. Là quốc gia châu Âu duy nhất nói «không» với Mỹ", - ông phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp.

Zemmur thường chỉ trích Liên minh Bắc Đại Tây Dương và kêu gọi người Pháp rời khỏi tổ chức:
"NATO lẽ ra đã bị giải tán vào năm 1990, khi cả Liên Xô và Hiệp ước Warsaw đều không còn tồn tại. Tổ chức này đã biến thành một cỗ máy phục vụ lợi ích của Mỹ".

Trợ giúp Macron

17% cử tri sẵn sàng bỏ phiếu cho Zemmur. Ủng hộ Emmanuel Macron - gấp hai lần rưỡi. Nhưng nếu vẫn khó cạnh tranh với tổng thống đương nhiệm, thì nhà chính luận có thể vượt qua Marine Le Pen: xếp hạng của bà ấy không vượt quá 15%.
© AP Photo / Pool / Julien de RosaTổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang y tế
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang y tế - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang y tế
Tại trụ sở của Le Pen, họ tin chắc rằng đằng sau Zemmur là những thế lực quan tâm đến việc chia rẽ cánh hữu. Việc lôi kéo cử tri khỏi Mặt trận Quốc gia sẽ có lợi cho chính phủ hiện tại. Thất vọng vì những cuộc tranh cãi giữa cánh hữu và cánh tả, các cử tri sẽ ủng hộ Macron, ủy ban vận động tranh cử đánh giá.
Mưu đồ được thêm vào bởi người sáng lập "Mặt trận Quốc gia" và cha của Marin - Jean-Marie Le Pen. Ông đã chủ động đứng về phía Zemmur và chỉ trích con gái mình đã đi lệch khỏi các nguyên tắc của cánh cực hữu. Tuy nhiên, người thân không liên lạc trong nhiều năm. Năm 2011, Marin đã loại bỏ cha cô khỏi ban điều hành đảng do quan điểm quá cấp tiến. Ông ủng hộ chủ nghĩa kỳ thị đồng tính, bài Do Thái, bài ngoại, phản đối người di cư và các nhà nữ quyền. Hiện nay, Zemmur đang “trang bị” những ý tưởng này.
© Sputnik / Kristina Afanasyeva / Chuyển đến kho ảnhMarine Le Pen, lãnh đạo đảng chính trị Mặt trận Quốc gia Pháp, tại sự kiện sau cuộc bỏ phiếu vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp
Marine Le Pen, lãnh đạo đảng chính trị Mặt trận Quốc gia Pháp, tại sự kiện sau cuộc bỏ phiếu vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Marine Le Pen, lãnh đạo đảng chính trị Mặt trận Quốc gia Pháp, tại sự kiện sau cuộc bỏ phiếu vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp
Và mặc dù Tổng thống Macron đã phải nhận rất nhiều chỉ trích, nhưng chương trình nghị sự của ông dường như ít “độc đoán” hơn đối với người dân. Hôm trước, ông đã trình bày kế hoạch hiện đại hóa "France-2030", trên thực tế - chương trình trước bầu cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Kế hoạch 5 năm mới nhằm mục đích cho đổi mới và số hóa đất nước.

"Những người theo chủ nghĩa dân túy trong chính trị là niềm đam mê của người Pháp. Họ bị cuốn hút một cách chân thành, và họ đã đi đến vòng thứ 2. Sau đó, các nhà báo và nhà hoạt động xã hội rung chuông tất cả và kêu gọi cứu nền Cộng hòa thứ Năm khỏi những kẻ lắm lời và dối trá. Điều đó xảy ra với Jean -Marie Le Pen, sau đó với Marin. Tình hình lặp lại với Zemmur. Bây giờ giai đoạn quyến rũ, trước vòng thứ hai, sự hoảng loạn sẽ bắt đầu", - nhà khoa học chính trị người Pháp Jean Viardot nói.

Theo nhà khoa học chính trị, Macron sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, nhưng chiến dịch tranh cử có thể đầy bất ngờ.
Pavel Timofeev, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế mang tên E.M. Primakov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, đồng ý rằng Macron vẫn là người được yêu thích nhất, bất chấp mọi thứ.
"Nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy trùng với một loạt cuộc khủng hoảng quốc tế. Đây cả đại dịch vừa là bất đồng trong NATO dưới thời Trump. Nhưng ông ấy đang làm không tồi. Đất nước đang dỡ bỏ các hạn chế về COVID, tỷ lệ tiêm chủng cao. Công lao của Macron là cùng với Merkel, ông ấy đã phát triển kế hoạch để cứu nền kinh tế EU sau khi cách ly", -Timofeev giải thích.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала