Lầu Năm Góc cáo buộc Trung Quốc cản trở hành động của Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương

© Flickr / Ash Carter / Glenn FawcettJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Đăng ký
Reuters đưa tin, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ John Kirby cáo buộc Trung Quốc cản trở hành động của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Rõ ràng là họ đã đầu tư rất nhiều, đặc biệt là vào các khả năng trên không và trên biển, phần lớn được thiết lập nhằm ngăn cản Hoa Kỳ tiếp cận các khu vực nhất định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

John Kirby - Sputnik Việt Nam
John Kirby
Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

"Quý vị đã nghe Ngoại trưởng nói về điều này nhiều lần, ông ấy tin rằng CHND Trung Hoa là thách thức số một của chúng tôi <...> Chúng tôi tập trung vào việc phát triển năng lực, các khái niệm hoạt động, đảm bảo rằng chúng tôi có các nguồn lực và chiến lược phù hợp để có thể chống lại CHND Trung Hoa với tư cách là thách thức số một".

John Kirby - Sputnik Việt Nam
John Kirby
Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Zakharova chỉ trích các hoạt động của NATO ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Mô hình tàu Hải quân Mỹ dành cho việc huấn luyện của Trung Quốc

Trước đó, được biết rằng các quân nhân Trung Quốc ở Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc đã chế tạo mô hình tàu hải quân Mỹ để tập tấn công bằng tên lửa trong các cuộc tập trận.
Báo chí Trung Quốc đưa tin điều này, dẫn nguồn là Viện Hải quân Hoa Kỳ, dựa trên các bức ảnh vệ tinh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала