Tổng thống Lukashenko khẳng định rằng Belarus không có kế hoạch tấn công Ba Lan

© Ảnh : President of the Republic of BelarusTổng thống Belarus Alexander Lukashenko
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Đăng ký
Bình luận về khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và các nước EU, Tổng thống Aleksander Lukashenko đảm bảo rằng Belarus "không bao giờ có ý định và sẽ không tấn công Ba Lan".
Theo ông Lukashenko, các nước EU chú ý đến tình hình người di cư là muốn chuyển hướng chú ý khỏi các vấn đề của chính họ.

"Họ cần tuyên bố ai đó là tên ngốc, tên cặn bã, tên vô lại sẽ tấn công Ba Lan vào ngày mai", – ông Lukashenko nói và giải thích lý do của điều này là mong muốn "trộn lẫn và vô hiệu hóa" những gì đang xảy ra ở các nước châu Âu.

Trại người di cư bất hợp pháp ở biên giới Belarus-Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Điều gì đang xảy ra trên biên giới Belarus với Ba Lan?

Kéo phương tiện quân sự đến biên giới

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei cho biết, Ba Lan đang kéo các thiết bị quân sự với cỡ nòng lớn tới biên giới Belarus.

Trên đường biên giới giữa Belarusvà Ba Lan có hơn 2.000 người (dân tị nạn, chủ yếu là người Kurd), bao gồm phụ nữ và trẻ em. Tất cả họ đều đến từ các nước khó khăn do hoàn cánh khách quan, nơi các nước phương Tây đã can thiệp. Họ nói thẳng rằng họ không coi lãnh thổ Belarus là nơi sinh sống của mình, họ muốn nộp đơn xin bảo hộ ở EU. Thay vào đó, người ta đầu độc họ bằng khí ga, bắn đạn trên đầu họ và kéo thiết bị quân sự với vũ khí quân sự cỡ lớn đến biên giới chĩa vào họ", – bộ phận báo chí của Bộ Ngoại giao Belarus dẫn lời ông Makei hôm thứ Ba.

© Sputnik / Victor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhTrại người di cư bất hợp pháp ở biên giới Belarus-Ba Lan
Trại người di cư bất hợp pháp ở biên giới Belarus-Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Trại người di cư bất hợp pháp ở biên giới Belarus-Ba Lan

Hoạt động kết hợp

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, phương Tây không nên cho rằng những gì đang diễn ra ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus là một kiểu "hoạt động kết hợp" của Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko với sự hỗ trợ của Nga.

"Không cần thiết phải vờ vịt coi đây là một loại hoạt động hỗn hợp nào đó mà Tổng thống Belarus đang tiến hành với hình thức hỗ trợ nào đó, rằng đây là một vụ ngẫu nhiên, rằng đây là chuỗi các sự kiện được đưa ra khỏi bối cảnh. Điều này là không phải là sự thật, mà là lời dối trá", – ba Zakharova nói trên sóng kênh truyền hình "Rossiya-1".

Tình hình biên giới Belarus và Ba Lan

Hôm thứ Hai, Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus thông báo rằng, một nhóm lớn người tị nạn từ các nước phía Đông và châu Phi đã đến biên giới của Belarus với Ba Lan. Tối hôm đó, Bộ cho biết rằng tình hình với những người tị nạn ở biên giới của nước cộng hòa với Ba Lan vẫn hết sức căng thẳng: hơn 2.000 người tị nạn, trong đó có một số lượng đáng kể phụ nữ và trẻ em, đã dừng lại trước các rào của Ba Lan ở biên giới. Lực lượng an ninh Ba Lan không cho họ đi qua, trong khi những người di cư cố gắng tìm cách vượt rào cản. Những người tị nạn đã dựng trại ở tuyến biên giới qua đêm.
Trại người di cư bất hợp pháp ở biên giới Belarus-Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Nhà khoa học chính trị Belarus cho rằng tình hình ở biên giới với Ba Lan rất nguy hiểm

"Chúng tôi muốn cảnh báo trước với phía Ba Lan về việc sử dụng bất kỳ hành động khiêu khích nào nhằm vào Cộng hòa Belarus để biện minh cho các hành động quân sự bất hợp pháp có thể xảy ra đối với những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn và không có vũ khí, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em vị thành niên", - dịch vụ báo chí cho biết trên trang web.

Gần đây, Litva, Latvia và Ba Lan cho biết số lượng người di cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại biên giới với Belarus đang có chiều hướng gia tăng, đồng thời cáo buộc Minsk tạo ra khủng hoảng di cư. Minsk bác bỏ mọi cáo buộc trên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала