Máy bay trinh sát Mỹ bị phát hiện gần biên giới Nga

© Ảnh : Mike FreerMáy bay trinh sát Lockheed EP-3E Orion của Mỹ
Máy bay trinh sát Lockheed EP-3E Orion của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một máy bay trinh sát E-8C của Mỹ đã được phát hiện gần biên giới Nga trên Biển Đen, Bộ Quốc phòng cho biết.

"Vào ngày 9 tháng 11, từ 14:15 đến 19:28 (từ 18:15 đến 23:28 giờ Hà Nội), trên vùng nước Biển Đen đã phát hiện ra một máy bay điều khiển tấn công và trinh sát mục tiêu mặt đất E-8C của Không quân Hoa Kỳ", - thông cáo viết.

Trong suốt chuyến bay trên Biển Đen, máy bay đã được các radar của Nga theo dõi.
Cần nhấn mạnh rằng chiếc máy bay E-8C của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Ramstein (Đức) và tuần tra trên vùng trời Biển Đen trong 5 giờ 13 phút. Khoảng cách tối thiểu tới biên giới Nga là 35 km.
Máy bay ném bom Mỹ Rockwell B-1B Lancer - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Máy bay ném bom chiến lược Mỹ bay gần biên giới Nga
Trước đó, chuyên gia quân sự cho rằng, Mỹ muốn cộng đồng thế giới quen với ý nghĩ rằng Biển Đen phần lớn do Mỹ và NATO kiểm soát, tuy nhiên, nếu có sự cố nghiêm trọng xảy ra và một trong các bên coi đây là sự khởi đầu của chiến sự thì thảm họa sẽ không thể ngăn chặn được.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала