«Người Nga tiên phong». Giáo sư Mỹ muốn tắm dưới vòi sen hạt nhân

© Sputnik / Stribger / Chuyển đến kho ảnhSarcophagus trong khu vực loại trừ của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Sarcophagus trong khu vực loại trừ của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ông Jacopo Buondjorno giáo sư khoa học và kỹ thuật hạt nhân tại Viện Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ) đánh giá cao ý tưởng sử dụng các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ để sưởi ấm, như Nga đã tiến hành thử nghiệm tại thành phố Pevek.
«Điều này rất thú vị», - giáo sư tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của New York Times, đồng thời lưu ý rằng Nga thường đi tiên phong trong việc đưa các dự án mới vào đời sống.
Nhà khoa học thừa nhận rằng ông sẽ vui vẻ đồng ý nếu được tắm dưới vòi sen «của thiết bị hạt nhân».
Tờ báo nhấn mạnh rằng chính ở Pevek sẽ sớm xuất hiện một bể tắm nguyên tử. Đó là cách nói hình ảnh về nhà máy điện hạt nhân nổi trên sà lan «Viện sĩ Lomonosov» và đảm trách phục vụ cung cấp nhiệt cho người tiêu dùng.
Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Lần đầu tiên sau nhiều thập niên Pháp sẽ nối lại việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân
Bài viết lưu ý rằng Nga đã trở thành quốc gia tiên phong trong việc áp dụng những công nghệ hiện đại như vậy. Theo dữ liệu của báo, hiện có các lò phản ứng nổi loại nhỏ theo hình mẫu của Nga đã được xây dựng ở Trung Quốc, còn Pháp dự kiến ứng nghiệm các cơ sở đó dành cho cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала