Nhật hoàng tổ chức lễ phê duyệt thủ tướng mới

© REUTERS / Issei KatoThủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sau khi tái đắc cử
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sau khi tái đắc cử - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoàng đế Nhật Bản Naruhito đã tổ chức lễ phê duyệt thủ tướng mới của đất nước, Fumio Kishida, tại Hoàng cung, hãng thông tấn Kyodo đưa tin.
Nhật hoàng đã trao cho tân Thủ tướng Fumio Kishida một văn bản xác nhận ông giữ chức vụ này. Kể từ lúc đó, Kishida chính thức trở thành người đứng đầu nội các. Fumio Kishida cũng đã trải qua buổi lễ tương tự cách đây hơn một tháng khi lần đầu tiên được bầu vào vị trí này.
Một phiên họp đặc biệt của thành phần mới của hạ viện sau cuộc bầu cử đã diễn ra hôm nay, và Fumio Kishida lại được bầu làm Thủ tướng. Ông đã từng giữ chức vụ bộ trưởng của hầu hết các bộ từ nội các đầu tiên, ngoại trừ bộ trưởng ngoại giao - thay vì Toshimitsu Motegi, ông được thay thế bởi Yoshimasa Hayashi.
© AFP 2023Nhật hoàng Naruhito tại đền Ise-Jingu ở Ise
Nhật hoàng Naruhito tại đền Ise-Jingu ở Ise - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Nhật hoàng Naruhito tại đền Ise-Jingu ở Ise

Buổi lễ diễn ra như thế nào?

Theo nghi thức, khoảng một giờ sau khi người đứng đầu nội các thông qua, lễ bổ nhiệm các bộ trưởng trong chính phủ sẽ diễn ra. Các thành viên của chính phủ mới lần lượt từng người bước vào hội trường nơi tân thủ tướng và hoàng đế đang có mặt, nhận được tài liệu xác nhận việc bổ nhiệm họ làm bộ trưởng từ tay của thủ tướng trước sự chứng kiến ​​của hoàng đế. Trên văn bản được viết bằng mực và bút lông ghi rõ người này được bổ nhiệm làm bộ trưởng nhà nước thay mặt cho thủ tướng, sau đó là tên của hoàng đế và con dấu của ông. Bổ nhiệm chính thức vào một bộ nào đó sẽ được trao cho các thành viên nội các tại văn phòng thủ tướng, trên cơ sở lệnh của ông, sau buổi lễ ở hoàng cung.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hayashi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản
Đặc điểm này có liên quan đến thực tế là trong một cuộc cải tổ nội các, buổi lễ chỉ cần thiết cho những người lần đầu tiên là thành viên của chính phủ: những bộ trưởng vẫn giữ nguyên ghế trong nội các thì không phải tham gia buổi lễ trên, kể cả khi họ chuyển sang lãnh đạo bộ khác.
Sau buổi lễ, chính phủ được coi là đã chính thức được thành lập. Sau đó, Thủ tướng Kishida sẽ tổ chức một cuộc họp báo, tiếp theo là cuộc họp đầu tiên của nội các mới trong thành phần mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала