- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

WHO nêu điều kiện để đại dịch coronavirus kết thúc

© Depositphotos.com / Dennizn Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus
Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu chi nhánh châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hans Kluge, cho biết sự kết thúc của đại dịch coronavirus phụ thuộc vào việc toàn thế giới "học cách chung sống" với căn bệnh nhanh đến mức nào.

"Ngay sau khi các hệ thống chăm sóc sức khỏe ngừng quá tải, số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 giảm xuống, và các dịch vụ y tế khác lại được cung cấp đầy đủ như trước đây - khi đó, có lẽ, đại dịch sẽ biến thành một loại bệnh địa phương", - La Vanguardia dẫn lời ông.

Mọi người bắt đầu quên đi sự nguy hiểm của COVID

Kluge nhấn mạnh rằng một trong những trở ngại chính hiện nay là việc tiêm chủng bị "đình trệ" ở một số quốc gia, cũng như sự suy yếu vô cớ của các biện pháp phòng ngừa.

"Tôi có cảm giác rằng mọi người bắt đầu quên những gì đã xảy ra. <...> Một năm trước, toàn bộ nền kinh tế thế giới ngừng hoạt động," – ông bày tỏ phẫn nộ.

Theo WHO, số người bị nhiễm coronavirus trên toàn thế giới đã vượt quá 250 triệu người. Hiện các nước đang căng thẳng nhất vì dịch bệnh là Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Anh. Nga đứng thứ 5 trong danh sách này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала