Lukashenko kêu gọi EU suy nghĩ về việc vận chuyển quá cảnh trước khi áp đặt các biện pháp trừng phạt

© Sputnik / Andrey Stasevich / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại lễ nhậm chức ở Minsk
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại lễ nhậm chức ở Minsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko khuyến nghị EU hãy nghĩ đến việc vận chuyển quá cảnh khí đốt và hàng hóa đi qua lãnh thổ của nước cộng hòa này trước khi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Minsk.

"Chúng ta không được dừng bước trước bất trở ngại nào"

"Ba Lan dọa sẽ đóng cửa biên giới. Làm ơn, hãy đóng đi, càng bớt được những người chạy sang đó. Vấn đề không phải nằm ở đây. Tôi nghe những tên vô lại này, chúng không có não hay sao? Thế nếu chúng ta đóng cửa không cho vận tải quá cảnh qua Belarus? Đi qua Ukraina không được vì biên giới Nga đóng cửa. Không có đường nào qua các nước Baltic. Nếu chúng ta đóng cửa biên giới đối với cả người Ba Lan và người Đức chẳng hạn thì điều gì sẽ xảy ra sau đó? Chúng ta không được dừng bước trước bất kỳ điều gì khi bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình," - ông nói.

Những lời này được trích dẫn trên trang web chính thức của tổng thống Belarus.
Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2021
"Buộc phải tìm tới kẻ xâm lược": Người Ukraina biết sự thật về tình trạng của Kiev
Ông Lukashenko lưu ý rằng đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu chính xuyên quốc gia Yamal - châu Âu chạy qua nước này, và gần đây khối lượng vận chuyển khí đốt từ Nga sang phương Tây đã tăng lên đáng kể.

“Chúng tôi đang sưởi ấm cho châu Âu, vậy mà họ vẫn đe dọa chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới. Thế nếu chúng tôi đóng cửa không cho khí tự nhiên sang đó thì sao? Do đó, tôi khuyên ban lãnh đạo Ba Lan, Litva và những người ngu ngốc khác nên suy nghĩ trước khi phát biểu. Nhưng đó là việc của họ. Nếu họ đóng thì cứ đóng. Nhưng Bộ Ngoại giao phải cảnh báo tất cả mọi người ở châu Âu: chỉ cần họ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung “không thể chấp nhận được”, “không thể tiêu hóa được” đối với chúng tôi, chúng tôi phải đáp trả. Đáp lại thế nào thì chúng tôi đã thống nhất với quý vị từ nửa năm trước rồi," - ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала