Mỹ và EU sẽ triển khai ở Đức loại tên lửa có thể bay tới Matxcơva trong vòng 20 phút

© AP PhotoCăn cứ quân sự Mỹ Incirlik
Căn cứ quân sự Mỹ Incirlik - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2021
Đăng ký
Hoa Kỳ sẽ triển khai tại đơn vị hạt nhân của mình ở Đức tên lửa siêu thanh Dark Eagle, có khả năng bay tới Matxcơva chỉ trong vòng 21 phút. Ấn bản Sun của Anh đưa tin về điều này.

“Khi các tên lửa được triển khai ở đó (trong Bộ Tư lệnh Pháo binh 56), chúng sẽ có khả năng đạt tốc độ 4.000 dặm/giờ và tấn công Nga trong 21 phút 30 giây”, - bài báo viết.

Được biết, các cuộc thử nghiệm của đạn pháo "Đại bàng đen" vẫn chưa được hoàn thành.
Theo Sun, quyết định tái kích hoạt hệ thống hạt nhân ở Cộng hòa Liên bang Đức được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc ngày càng lo ngại rằng Nga đã thành công trong việc phát triển tên lửa tầm xa.
Đạn pháo Krasnopol M2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2021
«Kalashnikov» nói về cuộc thử nghiệm đạn pháo «Krasnopol-M2»
Trước đó Sputnik đưa tin rằng Quân đội Mỹ đã chính thức khôi phục sở chỉ huy pháo binh số 56 ở phía tây nước Đức.
Được biết rằng, Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định trên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa NATO và Liên bang Nga, quốc gia được cho là "đang thể hiện lập trường tấn công ngày càng rõ."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала