Ông Macron nói về sự khởi đầu của một "kỷ nguyên mới" trong quan hệ giữa Pháp và Mỹ

© Ruptly . Screenshot Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong cuộc gặp tại Paris đã nhận xét rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước có ý nghĩa quyết định và chào đón "kỷ nguyên mới" trong quan hệ Pháp-Mỹ.
“Chúng tôi nhất trí rằng rằng chúng tôi đang bắt đầu một kỷ nguyên mới và sự hợp tác của chúng tôi có ý nghĩa quyết định”, - hãng thông tấn Agence France-Presse dẫn lời ông Macron cho biết.
Bà Harris đến Paris hôm Thứ Ba ngày 09/11 bắt đầu chuyến thăm Pháp năm ngày. Bà sẽ tham gia Diễn đàn Hòa bình khai mạc vào thứ Năm.
Hai nước đang cố gắng bình thường hóa mối quan hệ đã trở nên phức tạp do quan hệ đối tác mới AUKUS giữa Australia, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Australia sau khi thiết lập quan hệ đối tác ba bên nói trên đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận trị giá 56 tỷ euro về tàu ngầm với công ty Naval Group của Pháp. Tại Paris, quyết định phá bỏ thỏa thuận của Australia được gọi là "một nhát dao đâm sau lưng" và "làm xói mòn lòng tin" giữa các đồng minh. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố cả Australia và Mỹ đều phải giải thích rõ việc này.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2021
Tổng thống Biden: Mỹ cư xử vụng về với Pháp
Sau đó, ông Macron và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tiến hành hai cuộc điện đàm. Trong cuộc nói chuyện đầu tiên, họ đồng ý khởi động các cuộc tham vấn nhằm tạo điều kiện để củng cố lòng tin và thỏa thuận gặp nhau ở châu Âu, cuộc gặp đã diễn ra vào thứ Sáu tuần trước tại Rome.
Trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp, ông Biden nói rằng Mỹ đã cư xử một cách "vụng về" đối với Paris khi thiết lập quan hệ mới về đối tác quốc phòng AUKUS. Ông Macron cho biết hai nước đã đưa ra một số biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng trong tương lai sẽ không còn xảy ra những tình huống tương tự như vụ chấm dứt hợp đồng tàu ngầm với Australia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала