Mỹ sẽ triển khai vũ khí thời tương lai ở Đức để chống lại Nga

© REUTERS / Fabian BimmerQuân đội Mỹ ở Đức
Quân đội Mỹ ở Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong tương lai Bộ chỉ huy Pháo binh số 56 của quân đội Hoa Kỳ mới được thành lập tại Đức sẽ được biên chế một số mẫu vũ khí tối tân của Mỹ đang được chế tạo, tờ The Drive viết.
Ấn phẩm nhắc lại rằng trong Chiến tranh Lạnh đội hình này chịu trách nhiệm về các tên lửa hạt nhân tầm trung MGM-31C Pershing II nay đã rút khỏi biên chế sau khi Hoa Kỳ và Liên Xô ký Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF).
Tờ Drive viết rằng các loại vũ khí mới mà Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai ở châu Âu sẽ giải quyết ở một cấp độ công nghệ mới các nhiệm vụ tương tự như các loại tên lửa thời Chiến tranh Lạnh đã rút khỏi biên chế. Cụ thể, bài báo đề cập đến tên lửa siêu thanh tầm xa (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) triển vọng, được đặt tên là Dark Eagle (Ó đen), hệ thống Typhon đa chức năng cho phép phóng nhiều loại tên lửa từ một bệ phóng, bao gồm các loại tên lửa: RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM), Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), và Precision Strike Missile (PrSM).
Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Lầu Năm Góc tìm ra phương tiện chiến đấu để “đọ sức” với Nga
Vào tháng 6 quân đội Mỹ đã giới thiệu một kịch bản khả thi mô tả việc sử dụng tên lửa PrSM, được gọi là "sát thủ" đối với các hệ thống phòng không Nga, chẳng hạn như S-400 Triumph.
Vào tháng 5, tạp chí Popular Mechanics đăng một bài báo viết rằng tên lửa LRHW của quân đội Mỹ phóng từ London có thể bắn tới Moskva nếu xảy ra xung đột quân sự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала