Người đàn ông bị tâm thần mua xăng đốt cửa hàng Điện máy xanh ở Trà Vinh

© Ảnh : Facebook account of / Thế giới di độngThế giới di động.
Thế giới di động. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sau khi mua 10 lít xăng, người đàn ông 37 tuổi ở Trà Vinh mang đến trước cửa hàng Điện Máy Xanh và bất ngờ phóng hỏa.Theo nhà chức trách, người gây ra vụ hỏa hoạn bị bệnh về thần kinh.

Thiệt hại khoảng 100 triệu đồng

Ngày 12/11, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã lập hồ sơ xử lý đối với N.V.U.E. (37 tuổi, ở xã Phương Thạnh) về hành vi hủy hoại tài sản.
Cảnh sát đã cho gia đình bảo lãnh đối với người đàn ông này, chờ kết quả điều tra. Theo cảnh sát, 8h ngày 11/11, đối tượng này đã mua 10 lít xăng và mang đến trước cửa hàng Điện Máy Xanh ở xã Bình Phú để phóng hỏa.
Mạng xã hội ngay lúc đó lan truyền video cửa hàng Điện Máy Xanh đang ngùn ngụt cháy trong lửa. Lực lượng chức năng nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập tắt vụ hỏa hoạn nhưng vụ cháy làm hư hỏng một phần cửa hàng, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Người đốt cửa hàng có dấu hiệu về bệnh tâm thần

Tuy nhiên rất, không có thiệt hại về người.
“Khi xảy ra cháy, cửa hàng đang được phong tỏa và không hoạt động vì liên quan đến ca F0”, cảnh sát ở địa phương nói.
Theo nhà chức trách, người gây ra vụ hỏa hoạn bị bệnh về thần kinh. Khi phát hiện người đàn ông này mua xăng, người dân đã nghi vấn nên báo cảnh sát và kịp thời dập tắt vụ cháy.
Theo Tại Điều 178 Bộ luật Hình sự quy định về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản như sau:
Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ việc - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2020
TP.HCM: Bắt nghi phạm phóng hỏa, đốt nhà trọ khiến 3 người tử vong
Nếu gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, thì sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
Tuy nhiên đối với người có vấn đề về tâm lý như người đàn ông nói trên thì chưa rõ Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh sẽ xử lý như thế nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала