Khi nào các du khách được trở lại Việt Nam mến yêu?

© Sputnik / Pavel Lvov  / Chuyển đến kho ảnhDu khách chụp ảnh trên bãi Sao ở Phú Quốc, Việt Nam
Du khách chụp ảnh trên bãi Sao ở Phú Quốc, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2021
Đăng ký
Hôm 11 tháng 11 ở Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh và do đó báo chí Mỹ đăng tải nhiều thông tin vinh danh các cựu chiến binh tham gia Chiến tranh Việt Nam, cùng hồi ức và suy tưởng của họ. Nhưng chúng tôi sẽ không đề cập tới chuyện này.
Những chủ đề liên quan trực tiếp đến đời sống ở Việt Nam hôm nay mà chúng tôi quan tâm, là cuộc chiến chống COVID-19 và tình hình chính trị trong nước, kinh tế và vũ khí, du lịch và văn hóa.
Đó là nội dung chính trong tổng quan truyền thống hàng tuần «Việt Nam trên báo chí nước ngoài».

Ở Việt Nam đã có 9 loại vaccine được phê duyệt

Theo phản ánh của Reuters, vaccine Covaxin của Ấn Độ là loại thứ 9 được phê duyệt ở Việt Nam. Chính phủ dự định nhận về 15 triệu liều Covaxin.
Còn thêm 500 nghìn liều vaccine mà sắp tới Việt Nam sẽ nhận từ Argentina. Đất nước với 56,5% dân số được tiêm chủng đầy đủ và 75% số dân được tiêm một liều vaccine đã bắt đầu giúp đỡ các quốc gia khác, nơi tình trạng dịch bệnh còn xấu hơn, - như Regnum viết.
Tờ Global Compliance News kể chi tiết về dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng, đang được bàn luận sôi nổi trong cộng đồng xã hội Việt Nam cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2021. Dự thảo Nghị định nêu khái niệm về các hành vi vi phạm hành chính cụ thể và những hình thức xử phạt tương ứng, biện pháp khắc phục hậu quả cũng như các cơ quan thẩm quyền được giao phó nhiệm vụ xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng.

Làm thế nào để những người thợ trở lại nhà máy

Chính phủ Việt Nam đang đặt mục tiêu vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau khắc phục xong tình trạng thiếu nhân công lao động do coronavirus gây ra, - như Reuters đưa tin. Công ty Đài Loan Pou Chen Corp., nhà sản xuất giày thể thao thương hiệu lớn nhất thế giới, tuyên bố rằng trong tuần qua khoảng 6% nhân viên của công ty tại TP Hồ Chí Minh đã thôi việc, và doanh nghiệp đối mặt với cảnh gián đoạn sản xuất.
Dây truyền sản xuất tại Công ty TNHH Alpha Green Tech Vina, vốn đầu tư của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2021
Các doanh nghiệp ở Việt Nam mong đợi nhân viên trở lại
Các nhà sản xuất của những thương hiệu toàn cầu như Zara, Ralph Lauren, North Face, Lacoste và Nike cũng đang chịu thiệt hại vì thiếu nhân công tại Việt Nam. Chính quyền đề xuất dành hỗ trợ tài chính để chi trả tốn phí đi lại và nơi ăn chốn ở của người lao động, đồng thời tiến hành tiêm chủng vaccine.
World Bank nói về việc Việt Nam sẽ làm thế nào để giảm lượng phát thải khí nhà kính. Luật Bảo vệ môi trường đã được sửa đổi của CHXHCN Việt Nam sẽ bắt đầu hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, hợp pháp hóa việc hình thành thị trường phát thải CO2. Do nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, năm 2019 Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á về lượng khí thải carbon dioxide. Lượng khí thải đó không chỉ đe dọa cuộc sống của hàng nghìn người Việt Nam và gây biến đổi khí hậu, dẫn đến cảnh ngập lụt các khu kinh tế quan trọng ở vùng ven biển và tình trạng di dời bắt buộc đại trà. Nếu Việt Nam không thể đạt được mức khử carbon dioxide cần thiết để đáp ứng các đòi hỏi của EU, thì tiêu chuẩn carbon của EU có thể là trở ngại đối với dòng chảy nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu và các thị trường khác. Luật sẽ trừng phạt những đối tượng phát thải khí nhà kính trên cơ sở nguyên tắc «người gây ô nhiễm phải trả tiền đền».
nhiệt điện than - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2021
Việt Nam từ bỏ than, còn Trung Quốc và Hoa Kỳ thì vẫn đốt
Báo The Star cung cấp thông tin rằng để đối phó với thực trạng chuyển hướng sang bán lẻ trực tuyến do đại dịch gây ra, Bộ Công Thương CHXHCN Việt Nam đang tăng cường hỗ trợ huấn luyện kiến thức kỹ thuật số cho các nông dân và người buôn bán nhỏ.
Tờ Neftegaz cho biết, chiếc tàu chở dầu mang cờ Việt Nam mà các quan chức Mỹ thông báo rằng đã bị Iran bắt giữ hồi tháng 10, nay đã được trả tự do theo phán quyết của tòa án nước Cộng hòa Hồi giáo. Tàu rời lãnh hải Iran vào đêm 9 tháng 11, dầu đã được bốc dỡ từ trước đó.

Súng trường Mosin vẫn trong phiên chế

Tạp chí Nga Voennoye Obozreniye kể câu chuyện về vũ khí, rằng trong khuôn khổ quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, Việt Nam đã chế tạo được hệ thống pháo tự hành cỡ nòng lớn dựa trên cơ sở pháo cối dã chiến M46 của Liên Xô, cũng như chuyện về khâu tập luyện và thực hành cho các xạ thủ bắn tỉa, đã sử dụng thành công súng trường Mosin, thứ vũ khí huyền thoại ra đời ở nước Nga từ cuối thế kỷ 19, nhưng đã trải qua thử lửa chiến tranh vào cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21.
Đài quan sát ở khu vực thác Bạc, tỉnh Lào Cai, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2021
Du lịch ở điểm xuất phát thấp: Việt Nam bắt đầu mở cửa đón khách nước ngoài

Du khách vẫn trong tư thế «ngồi trên vali»

Trang web của kênh truyền hình Bolshaya Azia có bài viết về dự định của Việt Nam nối lại các chuyến bay thường lệ từ tháng 1 năm 2022 với các quốc gia đã đạt tỷ lệ cao trong việc tiêm phòng cho cư dân các vaccine ngừa COVID-19. Ở giai đoạn đầu, có kế hoạch nối lại các chuyến bay đến Australia, Anh, Đức, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Malaysia, Nga, Singapore, Thái Lan, Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tất cả hành khách đến từ những quốc gia và khu vực nêu trên sẽ cần phải có giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và trải qua quá trình cách ly 7 ngày. Sang giai đoạn thứ hai, bắt đầu từ tháng 4 năm 2022, sẽ hủy bỏ cách ly đối với người đã tiêm phòng hoặc từng bị bệnh nhưng đã khỏi. Còn từ quý III năm sau, giao lưu hàng không sẽ được nối lại hoàn toàn trong chế độ bình thường.
Ấn bản Krasnaya Vesna thông báo về nguyện vọng của Pháp muốn tham gia phục dựng trùng tu các công trình kiến ​​trúc mà nước này đã từng xây dựng ở Việt Nam thời trước. Sự hỗ trợ sẽ bao gồm trao đổi thông tin và đào tạo chuyên gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала