Bắc Kinh kêu gọi Washington tôn trọng cam kết với Đài Loan

© Depositphotos.com / SezerozgerQuốc kỳ của Đài Loan và Trung Quốc
Quốc kỳ của Đài Loan và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken, đã kêu gọi Washington tuân thủ các cam kết về vấn đề Đài Loan và phản đối các nỗ lực giành độc lập cho hòn đảo này, theo nội dung đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Mối đe dọa lớn nhất thế giới

“Lịch sử và thực tế đã chứng minh đầy đủ rằng nền độc lập của Đài Loan là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”, - Vương Nghị nói.

Theo ông, "nếu Mỹ thực sự muốn đảm bảo hòa bình ở eo biển Đài Loan, nước này phải kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào nhằm đạt được "nền độc lập của Đài Loan" và tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quan trọng có trong các điều khoản của ba thông cáo chung Trung-Mỹ.
Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước, dự kiến sẽ khai mạc ​​rạng sáng ngày 16/11 theo giờ Bắc Kinh.
Antony Blinken  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2021
Nhật Bản và Hoa Kỳ thỏa thuận hợp tác trong tất cả các vấn đề xung quanh Trung Quốc
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала