"Quái vật trong đầu": Người bị sán chui vào não do ăn thịt

© Ảnh : Paul Gonzalez, Hopkins Marine Stationgiun sán
giun sán - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2021
Đăng ký
Một người đàn ông được đưa vào Bệnh viện Massachusetts với tình trạng tổn thương não do sán dây mà anh ta nuốt vào người cách đây 20 năm gây ra. Các bác sĩ đã mô tả ca bệnh này trong bài báo trên tạp chí New England Journal of Medicine.
Người đàn ông 38 tuổi đột nhiên lên cơn động kinh vào ban đêm, anh ta ngã khỏi giường và run rẩy, nói điều gì đó khó hiểu. Người vợ ngay lập tức gọi xe cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị co giật do trương lực cơ.
Tuy nhiên, người đàn ông này dường như hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ta không mắc bất kỳ bệnh mãn tính nào, không có chất độc nào được phát hiện trong máu, anh ta không hút thuốc, thỉnh thoảng uống rượu, không uống thuốc liên tục và không được quan sát thấy yếu tố di truyền nào.
Chụp cắt lớp vi tính của não đã làm rõ tình hình. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh u nang sán dây thần kinh - tổn thương não do nang sán. Bệnh nhân quê vùng nông thôn Guatemala. Ở quê anh ta, bệnh u xơ thần kinh là một nguyên nhân phổ biến gây chứng động kinh mắc phải.
Bệnh viện - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2018
Các bác sĩ gắp con sán dài 10 cm từ dưới da mặt người phụ nữ

Dấu hiệu nhận biết có sán trong cơ thể người

U nang xâm nhập vào cơ thể cùng với thịt lợn nấu chưa kỹ, chúng có thể xâm nhập vào các cơ hoặc di chuyển lên não. Trong não, u nang có thể hầu như không gây triệu chứng trong nhiều năm, nhưng theo thời gian, phản ứng miễn dịch khiến nó bị vôi hóa. Điều này dẫn đến một quá trình viêm trong não, gây ra đau đầu, lú lẫn và các rối loạn khác, đôi khi thậm chí dẫn đến tử vong.
Loại bỏ u nang khỏi não là quá rủi ro, vì vậy các bác sĩ hạn chế bằng cách dùng thuốc chống ký sinh trùng và chống co giật. Năm ngày sau, người đàn ông xuất viện mà không có bất kỳ triệu chứng nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала