Người Anh kêu gọi chấm dứt «dòng chảy những hăm dọa trẻ con» nhắm vào Nga

© REUTERS / Irek Dorozanski / DWOTQuân cảnh Ba Lan đứng gác ở biên giới Ba Lan và Belarus gần Kuznica, Ba Lan
Quân cảnh Ba Lan đứng gác ở biên giới Ba Lan và Belarus gần Kuznica, Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các độc giả của tờ báo Anh Daily Express đã bình luận tuyên bố của Ngoại trưởng Elizabeth Truss rằng Nga phải chịu trách nhiệm về khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus-Ba Lan.
Nhiều người cho rằng bà Ngoại trưởng không đủ năng lực đảm đương các vấn đề chính sách đối ngoại và kêu gọi chính giới London hãy lo giải quyết các vấn đề của riêng mình.
«Chiến dịch vĩnh cửu này của Chính phủ nước ta nhằm chống Nga đã khiến tôi phát mệt. Quý vị hãy ngồi xuống cùng họ nói chuyện. Hãy chấm dứt dòng hăm dọa và kết tội rất trẻ con như vậy - đây đâu phải là cách thi hành chính sách đối ngoại», - người dùng có nickname ThornInTheSide tuyên bố.
Người dùng với bí danh unfair kêu gọi «Thưa quý bà quyền lực, hãy kiểm soát biên giới trước khi lên tiếng chỉ trích người khác».
 Liz Truss - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2021
Ngoại trưởng Anh gán lỗi cho Nga về khủng hoảng di cư

«Chúng ta liệu có đủ can đảm để nói Nga phải làm gì khi tự chúng ta không thể đối phó với cuộc khủng hoảng của chính mình? Ngài Priti Sushil Patel (Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh) ngồi im không làm gì suốt trong hai năm, chỉ lặp đi lặp lại câu thần chú «Không thể chấp nhận được» khi di dân đổ xô đến chỗ chúng ta. Chúng tôi thậm chí không nhận được sự chăm sóc y tế, người nước ngoài phạm tội ngày càng nhiều hơn còn thu nhập của chúng tôi bị cắt giảm để có tiền cấp cho họ», - Oh Sure than thở.

Người dùng thedigger lưu ý rằng Ngoại trưởng Elizabeth Truss hoàn toàn không đủ năng lực và bà ta sẽ phải kiếm cho ra bằng chứng về chỗ yếu của Thủ tướng Boris Johnson để giữ lấy công việc của mình.
«Chúng tôi hy vọng rằng bà ta không trở thành Thủ tướng kế tiếp», - độc giả tổng kết.
Trước đó, Ngoại trưởng Anh Truss kêu gọi Nga gây áp lực với chính quyền Belarus để chấm dứt dòng người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới với Ba Lan. Đồng thời, bà nói rằng Matxcơva «phải chịu trách nhiệm rõ ràng» về việc này. Ngoài ra, Ngoại trưởng Anh hứa hẹn «hỗ trợ các đồng minh trong khu vực».

Khủng hoảng ở biên giới Ba Lan và Belarus

Hôm thứ Hai, Ủy ban Biên giới nhà nước Belarus thông báo có toán đông người tị nạn từ các nước phương Đông và châu Phi kéo tới vùng biên giới Belarus giáp Ba Lan. Chiều hôm đó cơ quan này cho biết tình hình người tị nạn ở biên giới Belarus với Ba Lan vẫn cực kỳ căng thẳng: hơn 2 nghìn người tị nạn, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã dồn lại trước hàng rào thép gai của Ba Lan ở biên giới. Lực lượng an ninh Ba Lan không cho đi qua, nhưng những người di cư đã cố sức vượt hàng rào.
Gần đây, Litva, Latvia và Ba Lan cho biết về tình trạng gia tăng số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ ở biên giới giáp Belarus, cáo buộc Minsk gây ra khủng hoảng di cư. Minsk bác bỏ những cáo buộc này. Trước tình hình đó, Tổng thống Ba Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các vùng lãnh thổ giáp với Belarus, tăng cường quân đội và cảnh sát để bảo vệ biên giới. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lưu ý rằng Minsk sẽ không hạn chế dòng người di cư bất hợp pháp đến các nước EU nữa: vì lệnh trừng phạt của phương Tây nên đất nước ông «không có tiền cũng chẳng còn sức» cho việc này. Lực lượng biên phòng Belarus đã nhiều lần lên tiếng về việc Litva, Ba Lan và Latvia cưỡng bức trục xuất di dân trở lại lãnh thổ Belarus.
Tổng thống Liên bang Nga V.Putin tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2021
Tổng thống Putin: Thái độ đối với người di cư là trái với các giá trị của chủ nghĩa nhân văn
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала