Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Mỹ "cút xéo" khỏi Biển Đen

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhThổ Nhĩ Kỳ, Istanbul. Người dân trong "xe buýt cách mạng" trên quảng trường Taksim.
Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul. Người dân trong xe buýt cách mạng trên quảng trường Taksim. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả của ấn bản Thổ Nhĩ Kỳ Haber7 chia sẻ mối quan ngại của Nga về sự hiện diện của tàu chiến Mỹ ở Biển Đen. Họ bày tỏ ý kiến của mình trong phần bình luận trong bài viết tương ứng.
Trước đó, Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ thông báo: soái hạm Mount Whitney đang hướng đến Biển Đen để tham gia các hoạt động chung với lực lượng NATO. Bộ Ngoại giao Nga gọi tình hình hiện tại là " trò chơi với lửa".

"Nga nói đúng. Mỹ đang làm gì ở Biển Đen? Họ hãy cút xéo về nhà họ đi",- người dùng nói.

"Mục tiêu của Satan là tô màu Biển Đen bằng màu đỏ tươi. Trong mọi trường hợp, chúng ta không nên ủng hộ lập trường như vậy. Xuống địa ngục đi, NATO. NATO không phải là bạn với chúng ta (Thổ Nhĩ Kỳ)",- độc giả bày tỏ quan điểm.
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2021
"Người Nga đáng giá". Người dân Bulgaria cảm ơn sự giúp đỡ của Nga
Cũng có những người không đồng ý với quan điểm của Nga.

"Mỹ và Nga đang hành động cùng nhau ở Syria, Libya. Họ có những thỏa thuận bí mật. Đây là một trận chiến hư cấu", - người dùng nói.

"Chó sẽ không ăn thịt đồng loại. Họ đang đóng một vở kịch", - một người khác đồng ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала