"Không phải chuyện vô cớ". Latvia bắt đầu tập trận trên biên giới với Belarus

© Sputnik / Oksana Dzhadantập trận quân sự ở Latvia
tập trận quân sự ở Latvia - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn đã bắt đầu ở đông nam Latvia, Sandra Brale, phát ngôn viên của các lực lượng vũ trang nước này cho biết.
Các cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 12, với mục tiêu là để kiểm tra sự tương tác của các đơn vị chỉ huy, dịch vụ hậu cần và các thuật toán ra quyết định của quân đội.

“Tôi đã yêu cầu thông báo về việc bắt đầu các cuộc tập trận quân sự ở Latgale (một khu vực ở Latvia) để các đồng nghiệp Belarus của chúng tôi, nếu có thể gọi họ như vậy, biết rằng không phải vô cớ chúng tôi làm vậy”, - cổng thông tin Delfi dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia Artis Pabriks.

Ông Pabriks gián tiếp xác nhận rằng các cuộc tập trận có liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư nảy sinh ở biên giới với Belarus.
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2021
Zakharova nói về "sự tái sinh của chủ nghĩa phát xít" ở Latvia

Tình hình biên giới Ba Lan và Belarus

Từ hồi mùa hè, dòng người tị nạn từ Trung Đông và châu Phi muốn vào Tây Âu đã gia tăng ở vùng biên giới của Belarus với Ba Lan và các nước Baltic. Tình hình leo thang vào ngày 8 tháng 11, khi khoảng hai nghìn người tập trung gần hàng rào dây điện. Lực lượng an ninh Ba Lan đã ngăn chặn vài nỗ lực đột nhập, họ sử dụng cả hơi cay, còn những người nhập cư bất hợp pháp đã dựng lên một khu trại tự phát. Vilnius, Riga và Warsaw đổ lỗi cho Belarus về những gì đang xảy ra, Minsk phủ nhận mọi cáo buộc. Lukashenko nói rằng Belarus sẽ không hạn chế dòng người di cư vì đất nước “không có tiền, cũng chẳng có sức lực làm việc này” sau những lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала