Lukashenko thảo luận với tổng thống Nga Putin về hành vi của Hoa Kỳ và NATO ở Biển Đen

© Sputnik / Michael KlimentyevTổng thống Nga Vladimir Putin với người đứng đầu Belarus Alexandr Lukashenko
Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đứng đầu Belarus Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết hôm Chủ nhật, ông đã thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về cách hành xử “kinh tởm” của người Mỹ và các thành viên NATO ở Biển Đen.

"Hãy nhìn xem điều gì đang xảy ra ở Biển Đen. Hôm qua, Tổng thống Nga và tôi đã có cuộc nói chuyện dài về vấn đề này. Người Mỹ và NATO đang cư xử một cách kinh tởm ở Biển Đen. Họ cố tình làm nóng lên tình hình. Nhưng chúng ta có phải lũ trai làng ngây ngô để chịu khuất phục trước những động thái khó hiểu này của họ?” - hãng thông tấn Belt trích lời của Lukashenko hôm thứ Hai.

Tình hình ở Biển Đen

Hoa Kỳ và các đồng minh NATO thời gian gần đây đã tăng cường đáng kể hoạt tính quân sự ở Biển Đen. Chỉ trong 24 giờ qua, Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã phát hiện và cho phi cơ bay kèm 4 máy bay trinh sát của NATO. Theo giả thiết của Bộ Quốc phòng, Hoa Kỳ đang cố gắng tạo lập nhóm quân ở sát gần biên giới Nga, và một trong những mục tiêu của Washington là giúp Ukraina phát triển quân sự. Bộ cho rằng phía Hoa Kỳ đang nghiên cứu tình hình trong trường hợp dùng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Donbass.
Máy bay trinh sát tầm cao Lockheed U-2 của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2021
Phát hiện máy bay Mỹ do thám quân Nga trên Biển Đen
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала