Nghị sĩ Mỹ nói lộ về sự hiện diện của quân Mỹ ở Ukraina

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhMỹ - Ukraina
Mỹ - Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Turner đã nói lộ thông tin về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ukraina. Ông lỡ miệng chuyện này trên kênh truyền hình Fox News.
“Ở Ukraina đã có quân đội của chúng ta”, - ông nói khi bình luận về bức thư gửi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi điều tàu chiến đến Biển Đen.
Turner nói thêm rằng việc cung cấp thông tin tình báo và vũ khí sát thương cho chính quyền Ukraina là cực kỳ quan trọng đối với Washington.
Trước đó có thông tin cho biết khoảng 80 tấn đạn dược của Mỹ đã được chuyển tới Ukraina. Cần lưu ý rằng số hàng này là một phần viện trợ bổ sung cho Kiev trong lĩnh vực an ninh, tổng giá trị viện trợ là 60 triệu USD.
Loại đạn xung thấp cỡ 7.62 x 54 mm - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Ukraina nhận 80 tấn đạn dược từ Mỹ
Ngày 9/11, Bộ Quốc phòng LB Nga đã phát hiện một máy bay trinh sát các mục tiêu mặt đất và dẫn đường tấn công của Không quân Mỹ bay trên Biển Đen. Máy bay đến gần biên giới Liên bang Nga chỉ còn cách 35 km. Cùng ngày hôm đó bộ quân sự Nga cho biết hành động của Mỹ có liên quan đến việc nghiên cứu khả năng xảy ra các hoạt động quân sự nhằm chuẩn bị cho giải pháp quân sự của Ukraina ở Donbass.
Vào ngày 30/10, sở chỉ huy Hạm đội 6 của Hải quân Hoa Kỳ và Lực lượng tấn công và hỗ trợ hải quân của NATO bắt đầu hoạt động ở Biển Đen và Địa Trung Hải. Tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS Porter của Mỹ đã bắt đầu tiến vào Biển Đen để phối hợp với các đồng minh và đối tác NATO trong khu vực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала