Tổng thư ký NATO: Sự hiện diện của NATO ở Biển Đen không đe dọa Nga

© REUTERS / Stephanie LecocqTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sự hiện diện của NATO ở phía đông của liên minh, bao gồm cả khu vực Biển Đen, mang tính chất phòng thủ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sau cuộc hội đàm tại Brussels với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmitry Kuleba.
“Chúng tôi đã có mặt ở phía đông của liên minh từ năm 2014. Sự hiện diện này hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không đe dọa Nga”, - ông nói.
Đồng thời, ông Stoltenberg nhấn mạnh, liên minh tin rằng "quân đội Nga đang tập trung bất thường gần biên giới của Nga với Ukraina", điều này làm dấy lên lo ngại.

Stoltenberg kêu gọi Nga "minh bạch"

"Chúng tôi đã thảo luận về việc quân đội Nga tập trung ở biên giới với Ukraina, liên minh đang theo dõi tình hình và trong bối cảnh này kêu gọi Nga minh bạch", - ông nói.
Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ thông tin từ một số phương tiện truyền thông phương Tây về việc Nga được cho là đã kéo quân tới biên giới với Ukraina. Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng Nga đang chuyển quân trong lãnh thổ của mình và theo ý định của riêng mình. Theo ông, điều này không đe dọa ai và không nên làm ai lo lắng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đứng đầu Belarus Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Lukashenko thảo luận với tổng thống Nga Putin về hành vi của Hoa Kỳ và NATO ở Biển Đen
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала