Gazprom có thể tăng nguồn cung cấp khí đốt qua Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

© Ảnh : TurkStream/Vladimir SolntsevDòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"
Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2021
Đăng ký
ABU DHABI (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ và Gazprom đang thảo luận về việc gia hạn một phần các hợp đồng cũ và mới về cung cấp khí đốt, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar nói với các phóng viên.

“Chúng tôi đang thảo luận với Gazprom về việc tăng nguồn cung cấp khí đốt tới Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì có công suất của tuyến đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”, - ông nói.

Thứ trưởng nhắc lại rằng một phần hợp đồng cung cấp khí đốt của Gazprom cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hết hạn trong năm nay.
Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2020
Ở Nga nói về thất bại của Mỹ khi “Dòng chảy Thổ Nhĩ kỳ” khai trương
"Và trong năm 2022, sẽ có công suất 9,75 tỷ mét khối ở Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Đây sẽ là những hợp đồng mới và hợp đồng cũ đượcgia hạn một phần. Chúng tôi đang đàm phán với Gazprom, nhưng tôi chưa thể nói rõ hơn", - ông Bayraktar giải thích.
Theo ý kiến ​​của ông, Gazprom muốn bán nhiều khí đốt hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ cần chính loại nhiên liệu này.
nhà máy điện khí Gazprom - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2020
Một số công ty Thổ Nhĩ Kỳ nợ Gazprom 2 tỷ đô la
"Vì vậy, tôi cho rằng đây là sự kết hợp hoàn hảo", - Thứ trưởng kết luận.

“Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”

Tuyến đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen có công suất thiết kế 31,5 tỷ mét khối khí đốt / năm, được thiết kế để cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Nam và Đông Nam Châu Âu khi quá cảnh qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала