Biden ba lần từ chối lệnh trừng phạt chống Nga

© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Trong năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ba lần từ chối gói trừng phạt chống lại Nga do Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đề xuất, tờ Politico dẫn nguồn là hai cựu quan chức Hoa Kỳ quen thuộc với tình hình cho hay.

Các biện pháp chưa đủ rắn

"Khi các đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đệ lên Biden gói lệnh trừng phạt chống lại Liên bang Nga vào đầu năm nay, ông ấy đã trả lại cho họ ba lần... Biden nói rằng gói lệnh trừng phạt chưa đủ cứng rắn", - tờ báo viết.

Bình luận về tình hình, một quan chức chính quyền cấp cao nói rằng Biden không muốn các lệnh trừng phạt gây tổn hại cho người dân Nga.
Tổng thống Joe Biden đưa ra nhận xét về các nỗ lực sơ tán và tình hình đang diễn ra ở Afghanistan trong bài phát biểu tại Phòng phía Đông tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 8 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
"Ông ấy đang bối rối": Người Mỹ cho rằng Biden không đủ khả năng làm suy yếu Nga
Tờ báo lưu ý, thay vào đó, Biden muốn đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt đủ “thông minh” và được tính toán kỹ lưỡng để thay đổi hành vi của Matxcơva.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала