BNG Nga gọi hành động của lực lượng biên phòng Ba Lan đối với người di cư là không thể chấp nhận

© AP Photo / Oksana Manchuk / BelTANgười di cư trước hàng rào dây thép gai ở trạm kiểm soát Kuznitsa tại biên giới Belarus-Ba Lan
Người di cư trước hàng rào dây thép gai ở trạm kiểm soát Kuznitsa tại biên giới Belarus-Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hành động của lính biên phòng Ba Lan chống người di cư ở biên giới với Belarus là không thể chấp nhận được và vi phạm mọi quy tắc luật nhân đạo quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
"Hành vi của phía Ba Lan hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng hơi cay, vòi rồng và súng nhằm vào đầu những người di cư bên phía nhà nước Belarus - tôi cho tất cả điều này là mong muốn che giấu hành động của họ. Và phía Ba Lan không thể không hiểu rằng họ đang vi phạm mọi chuẩn mực có thể hiểu được của luật nhân đạo quốc tế và các thỏa thuận khác của cộng đồng thế giới".
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp chung với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong - Sputnik Việt Nam
Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga
© REUTERS / Leonid Scheglov/BelTALực lượng an ninh Ba Lan sử dụng vòi rồng chống người di cư tại biên giới Belarus-Ba Lan
Lực lượng an ninh Ba Lan sử dụng vòi rồng chống người di cư tại biên giới Belarus-Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2021
Lực lượng an ninh Ba Lan sử dụng vòi rồng chống người di cư tại biên giới Belarus-Ba Lan
Theo Ngoại trưởng Nga, về phần mình, Brussels sử dụng các tiêu chuẩn kép, vì trong làn sóng di cư "Địa Trung Hải" và "Balkan" trước đây, các nước EU đã cố gắng giải quyết các vấn đề một cách tập thể và nói về sự tôn trọng nhân quyền.

Belarus sẽ điều tra hành động của lính biên phòng Ba Lan

Các nhà chức trách Belarus đang tiến hành cuộc điều tra về các hành động của lính biên phòng Ba Lan chống người di cư ở biên giới hai nước, Ủy ban Biên giới Nhà nước của Belarus cho biết.
Người tị nạn tại biên giới Belarus-Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2021
Lực lượng an ninh Ba Lan sử dụng hơi cay chống lại người di cư ở biên giới
Chiều thứ Ba, những người di cư cố gắng đột nhập vào Ba Lan: họ phá hàng rào, ném đá và gậy vào lực lượng an ninh Ba Lan. Đáp lại, lính biên phòng Ba Lan đã sử dụng hơi cay, lựu đạn gây choáng và vòi rồng chống người tị nạn.
“Việc sử dụng các thiết bị đặc biệt và đạn dược của lực lượng an ninh Ba Lan chống những người không có vũ khí của phía Belarus đã được ghi lại. Đây là hành động bạo lực đối với những người đang ở trên lãnh thổ một quốc gia khác. Phía Belarus đang tiến hành điều tra về vụ việc này”, - thông báo cho biết.

Số lượng nạn nhân ngày càng gia tăng

Bộ Y tế Belarus cho biết trên kênh Telegram của mình rằng số nạn nhân các vụ bạo loạn ở biên giới đang ngày càng gia tăng. Từ ngày 10-16 tháng 11, các bác sĩ đã hỗ trợ y tế cho 21 người tỵ nạn.
"Bốn bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú - một người lớn và ba trẻ em. Những người này có các triệu chứng chính là suy nhược, ho và sốt. Tất nhiên, điều này liên quan đến việc liên tục phải ở ngoài trời, chịu lạnh và quần áo ướt. Trong mấy giờ qua, năm người bị ốm và đau mắt, cũng như khó thở", - thông báo được phổ biến rộng rãi cho biết.

Tình hình căng thẳng ở biên giới

Tại vùng biên giới Belarus và Ba Lan, trong vài tuần qua đã có tới vài nghìn người di cư dồn về với hy vọng vào các nước EU. Các nhà chức trách Ba Lan đã tăng cường an ninh biên giới, đưa quân đội tới và ngăn cản nỗ lực của những người nhập cư bất hợp pháp vào nước này, đồng thời đổ lỗi cho Minsk về cuộc khủng hoảng di cư. Belarus bác bỏ tất cả những cáo buộc này và nói rằng Ba Lan đang đuổi người di cư một cách cưỡng bức.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала