Hà Lan xác nhận bắt giữ một công dân Nga theo yêu cầu của Mỹ

© Ảnh : PixabayTin tặc
Tin tặc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2021
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Văn phòng Công tố Hà Lan đã xác nhận việc bắt giữ một công dân Nga theo yêu cầu của phía Mỹ vì tình nghi liên quan đến tội phạm mạng, phát ngôn viên của văn phòng công tố Ilse de Heir nói với Sputnik.
“Tôi có thể xác nhận rằng một người đàn ông đến từ Nga đã bị bắt giữ tại sân bay Schiphol ngày 2 tháng 11. Chúng tôi không thể nói khi nào có khả năng dẫn độ ông ta sang Mỹ. Thời hạn tạm giam để chờ dẫn độ tối đa là 60 ngày. Trong những ngày này, Mỹ phải nộp một gói đầy đủ các tài liệu về yêu cầu dẫn độ”, - phát ngôn viên Ilse de Heir của văn phòng công tố cho biết.
“Chưa, chưa có” – bà de Heir trả lời câu hỏi liệu văn phòng công tố Hà Lan đã nhận được yêu cầu từ Hoa Kỳ về việc dẫn độ người bị bắt giữ hay không.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người Nga bị cáo buộc tội phạm mạng
Bà cũng lưu ý rằng phiên tòa xét xử vụ người Nga không thể bắt đầu cho đến khi Mỹ gửi gói tài liệu đầy đủ yêu cầu dẫn độ ông ta.

Cáo buộc tham gia tội phạm mạng

Trước đó, luật sư Arkady Bukh nói với Sputnik rằng công dân Nga Denis Dubnikov bị bắt vào ngày 2/11 tại Hà Lan theo yêu cầu của phía Mỹ. Theo ông Arkady Bukh, các đặc vụ FBI Nga Mexico đã bắt giữ và đưa công dân Nga đến Hà Lan, vì từ nước này dễ tổ chức dẫn độ hơn. Luật sư cũng cho rằng công dân Nga bị cáo buộc rửa tiền. Luật sư cho biết thêm, Dubnikov phải đối mặt với án tù 20 năm tại Mỹ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала