Để chuẩn bị cho bầu cử, con gái Tổng thống Philippines chính thức lãnh đạo một đảng chính trị

© REUTERS / Lean Daval JrChính trị gia người Philippines Sarah Duterte
Chính trị gia người Philippines Sarah Duterte - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Con gái Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Thị trưởng thành phố Davao Sara Duterte - Carpio hôm thứ Tư đã đồng ý trở thành chủ tịch đảng Lakas-CMD (Đảng Dân chủ Hồi giáo Cơ đốc giáo), tranh cử chức phó tổng thống Philippines trong cuộc bầu cử năm 2022 , trang web của tờ Inquirer cho biết.

"Tôi vinh dự nhận chức chủ tịch của Lakas-CMD", - tờ báo trích tuyên bố của Sara Duterte-Carpio.

Thông qua người phát ngôn của mình, cô cũng xác nhận mong đợi sự thành công của chiến dịch bấu cử cùng liên danh với con trai cựu lãnh đạo Philippines Ferdinand Marcos, người tranh cử tổng thống của đất nước.
Như đã đưa tin trước đó, Tổng thống Duterte, người đang có ý định rời bỏ chính trường, mới đây đã bất ngờ tuyên bố sẽ tranh cử vào Thượng viện.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và con gái Sarah tại buổi khai mạc Diễn đàn Boao châu Á (BFA) ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Câu chuyện gia đình - Duterte sẽ tranh chức Phó Tổng thống Philippines với con gái của mình

Cuộc bầu cử tổng thống Philippines năm 2022

Các cuộc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống Philippines vào năm 2022 dự kiến ​​diễn ra vào ngày thứ Hai, 9 tháng 5 năm 2022, như một phần của cuộc tổng tuyển cử cùng năm.
Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp thứ 17 ở Philippines kể từ năm 1935 và cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 6 năm thứ bảy kể từ năm 1986.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала