Hà Nội dỡ bỏ những chiếc 'du thuyền Hồ Tây' cuối cùng sau nhiều năm bị hoen rỉ

© Sputnik / Taras IvanovLễ hội Bơi chải thuyền rồng truyền thống ở Hà Nội
Lễ hội Bơi chải thuyền rồng truyền thống ở Hà Nội	 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 16/11, hàng chục công nhân đang khẩn trương tháo dỡ những chiếc nhà nổi cuối cùng trên du thuyền tại khu vực hồ Tây (Hà Nội). Trong suốt 4 năm qua những 'xác tàu' này dù đã bị dừng hoạt động nhưng vẫn nổi chềnh ềnh và chiếm diện tích khá lớn trên mặt nước hồ Tây.

Trả lại cảnh quan cho khu vực ven hồ

Vào chiều 16/11, tại khu vực Đầm Bẩy (phường Nhật Tân, Tây Hồ), hàng chục công nhân đang tiến hành tháo dỡ những chiếc nhà nổi cuối cùng còn sót lại tại đây.
Lòng hồ Tây thuộc khu vực Tây Hồ, Hà Nội, ở vị trí ven phố Nhật Chiêu là nơi tập kết các du thuyền kinh doanh dịch vụ từ nhiều năm nay đã bị buộc phải dừng hoạt động vào hồi đầu năm 2017.
Đáng chú ý, các con tàu sắt thép bỏ hoang suốt nhiều năm đã xuống cấp, bề mặt hoen gỉ mất mỹ quan. Đây đều là tàu lớn, chiếm rất nhiều diện tích mặt nước và có nguy cơ gây ô nhiễm lòng hồ. Chia sẻ về những tác động tiêu cực ở khu tập trung 'du thuyền' này, một người dân bản địa cho hay:

"Các du thuyền đều đã mục nát, xuống cấp vừa mất mĩ quan vừa ô nhiễm môi trường. Không những thế các du thuyền, nhà nổi này dễ trở thành địa điểm của tệ nạn xã hội. Vì vậy cần đẩy nhanh việc tháo dỡ, trả lại cảnh quan khu vực ven hồ".

Chính vì thế, người dân sống gần khu vực chia sẻ, họ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng lên phương án loại bỏ hoàn toàn nghĩa địa tàu này, trả lại cảnh quan cho hồ Tây và môi trường văn minh, không còn các đối tượng tệ nạn xã hội tập kết nơi đây.

Chủ trương đúng đắn của Hà Nội

Theo thống kê, có tất cả 13 đơn vị kinh doanh, hoạt động tại khu vực hồ Tây.
Phương tiện thủy hoạt động với nhiều chủng loại, kích thước đa dạng, bao gồm: 8 tàu du lịch, một tàu thể thao; 13 xuồng máy (canô); 10 thuyền chèo tay; 115 vịt đạp nước; 3 bến đợi, 4 nhà nổi, 9 sàn nổi, phao nổi; 16 cầu dẫn, sàn cứng (không có thiết kế, đăng kiểm).
Cô gái trong buổi chụp ảnh ở ao sen Hồ Tây, Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2020
Multimedia
Ta đưa nhau lên Hồ Tây chụp ảnh hoa sen…
Vào tháng 5/2019, thậm chí một con tàu bốc cháy dữ dội và có nguy cơ cháy lan sang các du thuyền bỏ hoang khác. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy rất nhanh, tránh được nguy cơ cháy lan rộng.
Việc chấm dứt hoạt động kinh doanh và thu gom sạch sẽ của những du thuyền này là chủ chương đúng đắn của Hà Nội. Điều mà đáng ra cần phải làm từ sớm hơn để bảo vệ môi trường nước và trả lại không gian xanh sạch cho hồ Tây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала