Thổ Nhĩ Kỳ nói về việc sử dụng các tổ hợp S-400

© Ảnh / Chuyển đến kho ảnhs-400
s-400 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga sẽ được triển khai "đúng chỗ, đúng lúc", Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố.
"Các vị hỏi S-400 hiện đang ở đâu. Chả lẽ đã xảy ra một cuộc tấn công trên không nào đó mà chúng tôi không sử dụng S-400 hay sao? Mọi người nên biết rằng S-400 sẽ được sử dụng đúng chỗ, đúng lúc..,”- ông Akar phát biểu tại Quốc hội để trả lời chất vấn của các nghị sĩ.
Ông nói thêm rằng Ankara đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải thích tính chất vô căn cứ trong những yêu sách của Mỹ về vấn đề S-400, đây là hệ thống vũ khí có chức năng phòng thủ và sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng giống như hệ thống S-300 đang được sử dụng trong biên chế của các nước khác là thành viên NATO.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ "bí mật" mua tên lửa S-400 của Nga

Việc bàn giao S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng cung cấp 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 trị giá 2,5 tỷ USD vào năm 2017, việc giao hàng cho phía Thổ Nhĩ Kỳ đã được thực hiện vào mùa hè và mùa thu năm 2019. Hợp đồng bao gồm tùy chọn mua thêm một tổ hợp cấp trung đoàn nữa. Vào cuối tháng 8/2021 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng ông không nghi ngờ gì về việc mua trung đoàn S-400 thứ hai từ Nga. Về phía Nga, Tổng giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheev thông báo rằng hợp đồng cho trung đoàn S-400 thứ hai sẽ được ký kết vào năm 2021.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала