- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

WHO xác định tâm chấn của đại dịch coronavirus

© Sputnik / Alessandro Rota / Chuyển đến kho ảnhKhách du lịch trên một đường phố Milan
Khách du lịch trên một đường phố Milan - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo nhận định của WHO, châu Âu một lần nữa là tâm chấn của đại dịch coronavirus, hãng thông tấn Reuters đưa tin.
Số liệu của WHO cho thấy khu vực này gần đây đã chiếm một nửa số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trên thế giới. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 4/2020, khi virus lây lan tới mức đỉnh điểm đợt một ở Ý.
Do tình hình này nên một số quốc gia châu Âu đang xem xét khả năng tái áp đặt các quy định hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ngay trước lễ Giáng sinh. Cụ thể, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo áp đặt chế độ đóng cửa một phần trong thời hạn ba tuần ở nước này. Thủ tướng Chính phủ liên bang của Áo Alexander Schallenberg không loại trừ việc nhà chức trách sẽ quyết định cách ly nghiêm ngặt đối với những người chưa tiêm vác xin. Từ ngày 1/12, nhà chức trách Ý sẽ tiêm liều vắc xin thứ ba cho những người trên 40 tuổi.
Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Đại dịch COVID-19
WHO nêu điều kiện để đại dịch coronavirus kết thúc
Theo số liệu của Liên minh châu Âu, khoảng 65% dân số ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), bao gồm các nước EU, Iceland, Na Uy và Liechtenstein, đã được tiêm hai liều vắc xin ngừa COVID-19, tuy nhiên tốc độ tiêm chủng trong những tháng gần đây đã chậm lại. Cần lưu ý rằng hầu hết các nước EU đều tiêm liều vắc xin bổ sung cho người cao tuổi và những người bị suy giảm hệ miễn dịch. Đồng thời, các nhà khoa học cho rằng cần ưu tiên mở rộng việc tiêm chủng cho đại bộ phận dân cư. Họ khuyến cáo rằng điều này sẽ giúp tránh được các biện pháp nghiêm ngặt như cách ly phong tỏa.
Trước đó, WHO thông báo tỷ lệ tử vong của bệnh nhân mắc coronavirus đã tăng mạnh ở châu Âu, gia tăng 10% trong tuần từ ngày 1-7/11. Theo các chuyên gia, châu Âu là nơi duy nhất có số ca tử vong gia tăng trong sáu khu vực trên thế giới. Theo tổ chức này, hầu hết các bệnh nhân ở châu Âu đều nhiễm chủng coronavirus chủng Delta. Cụ thể có tới 99,6% số người mắc bệnh nhiễm biến thể virus này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала