Chất thay thế Heroin châm ngòi cho đại dịch nghiện ma túy mới ở Mỹ

© Depositphotos.com / AmixstudioMa túy
Ma túy - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Đăng ký
Hoa Kỳ lập kỷ lục mới về số người tử vong do sử dụng ma túy.

Sử dụng ma túy quá liều giết chết hơn 100 nghìn người Mỹ

Sử dụng quá liều lượng ma túy đã gây ra hơn 100 nghìn ca tử vong mỗi năm, theo số liệu thống kê của chính phủ được The Washington Post trích dẫn.
Khoảng thời gian mà số ca tử vong do sử dụng ma túy vượt quá 100 nghìn người trùng với sự khởi phát đại dịch coronavirus - từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021. So với cùng kỳ trước đó, mức tăng lên tới 28,5 phần trăm. Sự lây lan COVID-19 ở Hoa Kỳ được coi là một trong những nguyên nhân khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Hunter Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2021
Con trai Biden nói đã hút "ma túy” cùng với cựu thị trưởng Washington
Hầu hết các trường hợp tử vong ở người Mỹ đều được ghi nhận trong khu vực lịch sử gần dãy núi Appalachian. Đây chủ yếu là các bang Pennsylvania, West Virginia, Kentucky, Tennessee, Georgia và Alabama.
Thuốc phiện fentanyl đứng đầu danh sách về số người chết. Chất thay thế heroin nhân tạo này được phát triển vào những năm 60 cho các mục đích y tế. Nhiều người chết vì fentanyl vào năm 2021 hơn bất kỳ chất nào khác vào năm 2016.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала