Chuyên gia: những người di cư tại biên giới Belarus-Ba Lan hầu như không có cơ hội được tị nạn ở EU

© Sputnik / Viktor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhNgười di cư tại hàng rào thép gai ở biên giới Belarus-Ba Lan
Người di cư tại hàng rào thép gai ở biên giới Belarus-Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Đăng ký
Các chuyên gia tại Viện nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho rằng, hầu hết những người di cư đã đổ về biên giới Belarus-Ba Lan với hy vọng có thể sang được Đức đều không có cơ hội nhận được quy chế tị nạn tại Liên minh Châu Âu.
"Theo quy định của EU, người nước ngoài phải nộp đơn xin tị nạn tại quốc gia EU mà người này đã nhập cảnh. Vì hầu hết người di cư đều nói Đức là điểm đến cuối cùng trên hành trình của họ, nên chỉ có rất ít đơn xin tị nạn ở Ba Lan", - các chuyên gia Lyubov Shishelina và Andrzej Gabarta của Vụ Trung và Đông Âu tại Viện nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đưa ra kết luận này trong một bài báo phân tích chung được công bố hôm thứ Tư trên trang web chính thức của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (RIAC).
Trại tị nạn ở biên giới Belarus-Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Những người di cư rời Belarus nhưng hứa sẽ đến châu Âu bằng con đường khác

"Ngay cả khi những người di cư đến được điểm đến của họ - Đức - và nộp đơn ở đó, rất có thể họ sẽ bị "trả lại" cho Ba Lan (Đức đã làm như vậy với 3.000 người vào năm 2020). Chỉ có các ngoại lệ giành riêng cho một số ít người vì các lý do nhân đạo, chẳng hạn như sức khỏe kém hoặc đoàn tụ gia đình. Nhưng, sau khi Belarus đình chỉ thỏa thuận giữa nước này với EU về vấn đề người di cư, tất cả những người di cư đến Ba Lan sẽ tự động trở thành vấn đề đau đầu đối với Warsaw", - các chuyên gia nhận định.

© Sputnik / Victor TolochkoNgười tị nạn sắp rời biên giới gần biên giới với Ba Lan
Người tị nạn sắp rời biên giới gần biên giới với Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Người tị nạn sắp rời biên giới gần biên giới với Ba Lan

"Chân dung người di cư"

Nói về "chân dung người di cư", các tác giả bài báo lưu ý, đa số người di cư là những người khá giả theo tiêu chuẩn của Iraq hoặc Syria, họ có thể mua vé máy bay cho gia đình mình đến thủ đô Belarus, nơi cả gia đình ở lại khách sạn vài ngày, sau đó họ di chuyển đến khu vực biên giới Belarus-Ba Lan".
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, chính phủ Ba Lan chưa có ý định bắt đầu đối thoại với phía Belarus.

"Đến giữa năm 2022, Ba Lan sẽ hoàn tất việc xây dựng hàng rào dây thép gai dài 180 km dọc biên giới với Belarus được trang bị các thiết bị điện tử và camera giám sát video. Trên phần còn lại của đường biên giới dọc theo sông Bug, tình hình đang là bình yên hơn", - các tác giả của bài báo lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала