Mỹ vẫn là thủ phạm chính gây ra biến đổi khí hậu

CC0 / Pixabay / Ô nhiễm không khí
Ô nhiễm không khí - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mỹ "tiếp tục là thủ phạm lớn nhất" của biến đổi khí hậu, đây là điều mà các chuyên gia khí hậu hiểu rõ, nhưng hiếm khi được nêu bật trong các báo cáo của Mỹ. Đây là nội dung bài báo đăng trên World Politics Review (WPR) của Mỹ.

Phát thải carbon vào khí quyển

Trong một bài báo được xuất bản vào tuần trước, nhà xuất bản trực tuyến viết rằng sự khác biệt lớn về tổng lượng khí thải carbon giữa Hoa Kỳ và các quốc gia "cuối kỷ nguyên công nghiệp" như Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy rằng các quốc gia này phải có trách nhiệm ở các mức độ khác nhau.

"Kể từ năm 1850, khi công nghiệp hóa lần đầu tiên bắt đầu thải ra một lượng lớn cacbon nhân tạo trong khí quyển, Hoa Kỳ đã thải ra 509 gigaton cacbon, hay 1/5 tổng số", - bài báo của WPR viết.

Cái chết - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Tiết lộ số nạn nhân do biến đổi khí hậu

Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình

Các tác giả của bài báo kêu gọi các phương tiện truyền thông và chính trị gia Mỹ ngừng đổ lỗi và trách nhiệm cho người khác, thay vào đó cần quan tâm hơn đến tình đoàn kết toàn cầu với châu Phi, lục địa đang rất cần những hành động và sự trợ giúp cụ thể nếu nhân loại muốn cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала