Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi phát triển quan hệ với các nước châu Á - Thái Bình Dương

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cần tiếp tục phát triển quan hệ với các nước châu Á-Thái Bình Dương để tạo liên hệ đối tác lớn trong bối cảnh trung tâm chính trị thế giới dịch chuyển sang châu Á.

Chuyển trọng tâm sang Châu Á

"Chúng ta đã hơn một lần ghi nhận xu hướng ổn định chuyển dịch trọng tâm kinh tế và chính trị thế giới từ Châu Âu-Đại Tây Dương sang khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Do đó, cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ quan hệ thương mại và đầu tư với các nước châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là triển khai sáng kiến ​​quy mô lớn nhằm tạo dựng quan hệ đối tác lớn ở khu vực Á-Âu", - ông Putin nói tại cuộc họp mở rộng của Bộ Ngoại giao Nga.

Phương Tây phá hoại liên hệ giữa Nga và Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng quan hệ song phương giữa Nga và Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong lịch sử và "mang tính chất đối tác chiến lược toàn diện."

"Chúng ta có thể nói rằng đó là hình mẫu hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia trong thế kỷ 21", - ông Putin nhấn mạnh tại phiên họp mở rộng của Bộ Ngoại giao Nga.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga nói rằng không phải ai cũng thích điều đó.
Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN lần thứ 3 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2021
Biển Đông
Chuyên gia: Quan điểm của Nga đối với Biển Đông rất gần gũi với lập trường của ASEAN

Tổng thống Putin nói: "Một số đối tác phương Tây đang công khai cố gắng phá hoại liên kết giữa Moskva và Bắc Kinh".

Ông Putin lưu ý rằng Nga và Trung Quốc nhận thấy điều này và sẽ đáp lại những âm mưu đó bằng cách mở rộng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực khác nhau và phối hợp hành động trên trường quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала