Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố máy bay ném bom của NATO đã vượt qua "lằn ranh đỏ"

© Sputnik / Alexey Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XIII (ngày 9 tháng 9 năm 2021)
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XIII (ngày 9 tháng 9 năm 2021) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Máy bay ném bom chiến lược của các nước NATO bay ở khoảng cách 20 km tính từ biên giới Liên bang Nga là vượt ra ngoài "lắn ranh đỏ", Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

"Các máy bay ném bom chiến lược bay ở khoảng cách 20 km tính từ biên giới quốc gia Nga. Như các vị đã biết, chúng mang theo vũ khí rất nghiêm trọng. Vâng, chúng ta liên tục bày tỏ sự quan ngại của mình về điều này, chúng ta nói về lắn ranh đỏ. Nhưng tất nhiên chúng ta hiểu rằng các đối tác của chúng ta rất đặc biệt và có thái độ rất hời hợt đối với mọi cảnh báo về lằn ranh đỏ", - ông Putin nói tại cuộc họp mở rộng của Bộ Ngoại giao Nga.

Ông Putin cũng lưu ý rằng cần phải nghiêm khắc đòi hỏi phương Tây đảm bảo an ninh cho Nga.
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Có ý kiến khuyên Nga và EU nên thành lập một tổ chức chung để thay thế NATO

Cảnh báo của Nga gửi tới NATO phát huy tác dụng

Những lời cảnh báo của Nga gửi tới NATO vẫn có tác dụng nhất định - căng thẳng đã nảy sinh ở đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

"Những lời cảnh báo gần đây của phía Nga vẫn tạo ra hiệu quả nhất định. Ở đó, căng thẳng nhất định đã nảy sinh", - ông Putin nói tại cuộc họp mở rộng của Bộ Ngoại giao Nga.

Mối quan hệ với NATO đang trở nên tồi tệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng NATO đã phá vỡ các cơ chế đối thoại với Nga, quan hệ với Liên minh đang trở nên tồi tệ.

"Tương tự, tình hình với Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang phát triển đáng buồn, nếu không muốn nói là tồi tệ hơn quan hệ với EU. NATO đang thể hiện thái độ đối đầu gay gắt, kiên trì và trắng trợn đưa cơ sở hạ tầng quân sự của mình đến gần biên giới của chúng ta, - ông Putin nói. - Hơn nữa, NATO đã chủ động phá vỡ mọi cơ chế đối thoại. Tất nhiên, chúng ta sẽ phản ứng trước hoạt động quân sự của các thành viên NATO dọc theo chu vi biên giới Nga".

Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đứng đầu Belarus Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Lukashenko thảo luận với tổng thống Nga Putin về hành vi của Hoa Kỳ và NATO ở Biển Đen
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала