- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Chủ tịch Hà Nội: Tỷ lệ F1 thành F0 tăng cao đến 'giật mình', lên tới 13%

© Ảnh : TTXVN - Vũ Minh ĐứcChủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 19/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho hay, thành phố đã tiêm trên 11,2 triệu mũi vaccine và đây là tỷ lệ "có lẽ cao nhất cả nước". Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội cũng cảnh báo hiện tượng chủ quan của những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine, cùng hiện tượng tỷ lệ F1 thành F0 cao "giật mình", lên đến 13%.

Tỷ lệ bao phủ vaccine của Hà Nội lớn nhất cả nước

Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sáng 19/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho hay đến nay thành phố đã tiêm trên 11,2 triệu mũi vaccine.
Trong đó tiêm mũi một 6,1 triệu (đạt 93,5% dân số từ 18 tuổi trở lên và 70,3% tổng dân số), tiêm mũi hai 5,1 triệu (đạt 79% dân số từ 18 tuổi trở lên và 59,4% tổng dân số). Với dân số trên 50 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi một là 82,4%, mũi hai 69,5%.
Chung cư HH2A Linh Đàm - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Đại dịch COVID-19
Hà Nội: Tạm phong tỏa chung cư vì có F0
Đánh giá tỷ lệ tiêm chủng của Thủ đô, ông Chu Ngọc Anh cho hay:

"Có lẽ cao nhất cả nước và đây là cơ sở để thành phố tự tin, quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ, thích ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch".

Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội cũng cảnh báo hiện tượng chủ quan, lơ là ở một bộ phận người dân, nhất là những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Ông cho hay, tỷ lệ F1 thành F0 hiện nay cao "giật mình", lên đến 13%, gấp đôi giai đoạn từ đầu dịch đến cuối tháng 10 (khoảng 7 %).
Từ thực tế trên, Chủ tịch Hà Nội cho rằng kể cả khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine thì khả năng lây lan dịch bệnh không hề suy giảm "mà chỉ có thể là các triệu chứng nhẹ hơn".

'Thành phố xác định thích ứng an toàn có hai vế'

Ngoài ra, các ca mắc mới trên địa bàn Hà Nội trong thời gian gần đây đang tăng rất nhanh. Từ 10/10 đến nay thủ đô ghi nhận 3.000 ca dương tính mới; trung bình khoảng hơn 76 ca mỗi ngày; trong đó có 920 ca ngoài cộng đồng, chiếm khoảng 30% số ca mắc mới.
Liên quan đến việc tiêm vaccine cho học sinh và cho các em trở lại trường, Chủ tịch Hà Nội thông tin, thành phố xác định thích ứng an toàn có hai vế, an toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả.
Vaccine Moderna. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Đại dịch COVID-19
Tình hình dịch Covid-19 sáng 18/11, thêm một triệu liều vaccine Moderna vừa về Hà Nội
Cũng trong tối qua, TP Hà Nội cũng đã ra quyết định không cách ly người về từ TP.HCM nữa. Đồng thời, triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo đúng các nội dung quy định tại văn bản số 9472/BYT-MT ngày 8-11 của Bộ Y tế.
Dự kiến trong 1, 2 ngày nữa sẽ có khoảng gần 380.000 liều vaccine cho trẻ em. Sau khi hoàn thành tiêm số vaccine được phân bổ nói trên, thành phố mới có căn cứ lên kế hoạch cho học sinh đã tiêm vaccine trở lại trường.
Chủ tịch Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, thành phố sẽ quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương.
Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, ngày 18/11 số ca mắc mới 277 ca, có 160 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 32 người tiêm một mũi, số còn lại không tiêm hoặc chưa tiêm do chưa đủ tuổi.
Ngày 18/11, thành phố cũng ghi nhận 114 ca mắc trong cộng đồng, đây là số ca cao nhất từ trước đến nay (từ khi có dịch trên địa bàn Hà Nội, tháng 3/2020).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay) là 7.016 ca; trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.542 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.474 ca.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала